Khai giảm gần 1.500 tấn quặng sắt để ‘né’ thuế

23/07/2015 08:20 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xử lý vi phạm của Công ty CP công nghiệp thương mại và dịch vụ Hoành Sơn (gọi tắt Công ty Hoành Sơn, TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa).

Công an tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xử lý vi phạm của Công ty CP công nghiệp thương mại và dịch vụ Hoành Sơn (gọi tắt Công ty Hoành Sơn, TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa). Công ty Hoành Sơn trước đó được UBND tỉnh Quảng Trị cấp phép khai thác quặng sắt tại mỏ sắt Làng Hồ (xã Hướng Sơn, H.Hướng Hóa).

Ngày 23.9.2014, UBND tỉnh Quảng Trị có công văn yêu cầu công ty này dừng khai thác vì giấy phép đã hết hạn và đến ngày 17.10.2014 UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho công ty được thu gom, vận chuyển số quặng sắt đã khai thác trước đó ra ngoài mỏ.

Qua kiểm tra từ phía công an, từ tháng 2.2015 đến 28.4.2015, Công ty Hoành Sơn hợp đồng với các công ty khác vận chuyển về Cảng Cửa Việt (H.Gio Linh) 3.223 tấn quặng sắt.

Tuy nhiên, đến tháng 5.2015, Công ty Hoành Sơn đã kê khai, báo cáo khối lượng quặng sắt đã thu gom, vận chuyển ra ngoài mỏ để nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường chỉ là... 1.772 tấn.

Ngoài đề nghị UBND tỉnh xử lý phạt vi phạm hành chính Công ty Hoành Sơn, Công an tỉnh Quảng Trị còn đề nghị UBND tỉnh hoặc yêu cầu Công ty Hoành Sơn kê khai đúng để nộp đầy đủ các khoản thuế, phí hoặc tịch thu số lượng quặng sắt vượt khối lượng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.