Đoàn khối các cơ quan T.Ư nhận Huân chương lao động hạng nhất

11/10/2022 11:18 GMT+7

Ngày 11.10, tại Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan T.Ư lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

294 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan T.Ư lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

nGỌC THẮNG

Đến tham dự có ông Huỳnh Tấn Việt, nguyên uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư; Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Đoàn khối các cơ quan T.Ư nhận huân chương lao động hạng nhất

Đại hội có chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan T.Ư”.

Đại biểu dâng hương, báo công tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc phiên trọng thể Đại hội sáng nay

NGỌC THẮNG

Đại biểu về dự Đại hội chụp hình lưu niệm

NGỌC THẮNG

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư khoá III, cho biết trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn, đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng uỷ Khối và các cơ quan Trung ương, tạo sự chuyển biến mọi mặt trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Tổ chức Đoàn đã thể hiện được vai trò tích cực, tham gia hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, lực lượng kế cận tin cậy trong các cơ quan tham mưu của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương. Hoạt động của Đoàn Khối được đoàn viên, thanh niên đón nhận, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đồng tình, ủng hộ, ghi nhận còn tồn tại, hạn chế, cần thẳng thắn nhìn nhận, từ đó rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động của nhiệm kỳ mới.

Anh Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng Đại hội

NGỌC THẮNG

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan T.Ư lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra trong 2 ngày (10 và 11.10) tại Hội trường Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

NGỌC THẮNG

“Trước những yêu cầu, đòi hỏi của sự phát triển, các cấp bộ đoàn phải tiếp tục làm mới mình cả về nội dung, phương thức hoạt động, tạo môi trường rèn luyện thực tiễn sinh động để xây dựng thế hệ thanh niên có ý chí tự lực, tự cường, có khát vọng vươn lên, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần xung kích của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương”, anh Bùi Hoàng Tùng chia sẻ và cho biết với tinh thần“Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo”, những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và khát vọng của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương, được đóng góp trí tuệ, sức trẻ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các cơ quan Trung ương và xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Anh Bùi Hoàng Tùng phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội

NGỌC THẮNG

Mãn nhãn với chương trình văn nghệ chào mừng

NGỌC THẮNG

Đại hội thực hiện những nhiệm vụ quan trọng là tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan T.Ư lần thứ III, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022 - 2027; thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và đóng góp ý kiến sửa đổi Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bầu Ban chấp hành Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.