Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần X

14/10/2015 10:08 GMT+7

(TNO) Lúc 8 giờ ngày 14.10, tại Hội trường TP.HCM, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X , nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc, với sự tham gia của 445 đại biểu.

(TNO) Lúc 8 giờ ngày 14.10, tại Hội trường TP.HCM, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc, với sự tham gia của 445 đại biểu.

Các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hộiCác lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội
Đến dự đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng nhiều vị lãnh đạo các Ban, Đảng T.Ư.
Sau nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần đại biểu, trong phần đọc diễn văn khai mạc tại hội nghị, ông Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định trách nhiệm to lớn của Đảng bộ và nhân dân TP.HCM trong việc tập trung trí tuệ, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ nhằm vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, giữ gìn ổn định chính trị để phát triển mà trọng tâm là tiếp tục đổi mới cơ cấu kinh tế, tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng. Ông Quân cũng nhấn mạnh Đại hội có trách nhiệm bầu những người có đạo đức, có trí tuệ, có năng lực đề bầu vào BCH nhiệm kỳ X.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết khóa IX (2010-2015) về những mặt đạt được, những tồn tại, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới. Báo cáo cũng đưa ra kiến nghị từ nay đến 2020, TP phải xây dựng Đảng bộ TP thật trong sạch vững mạnh, xây dựng con người tiến bộ và công bằng xã hội, cải thiện môi trường, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Về kinh tế, xã hội, tiếp tục tăng trưởng GDP của TP.HCM lên 8-8,5%, giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển hệ thống y tế, nâng cao năng lực khám chữa bệnh, khắc phục tình trạng quá tại tại các bệnh viên, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân…
Theo chương trình, trong sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ phát biểu chỉ đạo đại hội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và chỉ đạo đại hội. Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (giữa) và Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP. HCM Võ Văn Thưởng (phải) đón tiếp Tổng Bí thư 
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân phát biểu khai mạc đại hội
Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải phát biểu tại đại hội
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.