Khai mạc đại hội đảng, Chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi thành tựu chống tham nhũng

18/10/2017 09:21 GMT+7

Chiến dịch chống tham nhũng tại Trung Quốc đã tạo được đà chuyển biến mạnh mẽ, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh trong diễn văn khai mạc đại hội đảng

Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa chính thức khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.
Đại hội quy tụ gần 2.300 đại biểu, được bầu chọn từ 89 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là sự kiện quan trọng và được chú ý nhất tại Trung Quốc.
Đại hội quy tụ gần 2.300 đại biểu Reuters

Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Tập Cận Bình bước vào Đại lễ đường Nhân dân cùng với hai người tiền nhiệm là ông Hồ Cẩm Đào và ông Giang Trạch Dân.

Cựu Tổng bí thư Giang Trạch Dân đã 91 tuổi tham dự đại hội Reuters

Ngay trong bài phát biểu khai mạc đại hội vào sáng 18.10, Chủ tịch Tập Cận Bình đề cập vấn đề Đài Loan. Ông khẳng định Trung Quốc kiên quyết phản đối và ngăn cản nỗ lực đòi độc lập của Đài Loan suốt 5 năm qua.

Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu trước đại hội Reuters

Cũng trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập nhấn mạnh thành tựu của chiến dịch chống tham nhũng, vốn được biết đến với tên gọi "đả hổ diệt ruồi". Ông cho biết chiến dịch được tiến hành trong 5 năm qua đã trừng phạt hơn một triệu quan chức tham nhũng, bao gồm hàng chục nhân vật cấp cao bị bỏ tù.

Như vậy, những vấn đề quan trọng trong chính sách đối nội của Trung Quốc đã được ông Tập đề cập ngay tại phiên khai mạc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.