Khai mạc giải Sao Mai 2005 khu vực miền Nam

15/11/2005 22:19 GMT+7

Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc lần thứ V giải Sao Mai-2005 khu vực miền Nam đã khai mạc tối 15/11/2005 tại Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Dương.

Qua vòng sơ tuyển từ các tỉnh, 54 thí sinh của 16 tỉnh, thành (từ Bình Thuận trở vào) được chọn vào vòng thi khu vực (mỗi tỉnh được tuyển tối đa 3 thí sinh, riêng TP.HCM có 15 thí sinh được chọn thi). Các thí sinh được quyền chọn thi ở 3 dòng nhạc: thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Liên hoan sẽ kéo dài đến tối 19/11/2005 nhằm chọn 9 thí sinh ra Hà Nội dự vòng chung kết toàn quốc (diễn ra từ 21/11 đến giữa tháng 12/2005). Ở vòng thi này sẽ có giải thưởng riêng cho từng dòng ca khúc (1 giải nhất và 2 giải nhì). Ngoài ra còn có giải thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn qua hệ thống SMS và giải đặc biệt cho giọng ca xuất sắc nhất.

* Triển lãm vi ảnh của CLB Gia Định diễn ra tại Hội nhiếp ảnh TP.HCM (số 122 Sương Nguyệt Anh) từ ngày 12 đến 20/11/2005 với hơn 100 tác phẩm của 29 tác giả. Các nhiếp ảnh gia đã bấm máy ghi lại hình ảnh của những sự vật rất nhỏ bé như côn trùng, những hạt sương, đài hoa... tạo nên những bức ảnh lạ lẫm và đầy bất ngờ.

* NXB Kim Đồng phát hành tuyển tập ký Đường chúng ta đi  gồm 13 bài ký đặc sắc của các nhà thơ, nhà văn Việt Nam hiện đại. Những trang ký chống Mỹ mang đậm cảm hứng sử thi, lãng mạn và hào hùng được chuyển tải qua những ngòi bút đa phong cách: Nguyễn Trung Thành giàu suy tư, sâu lắng; Anh Đức đằm thắm, ngọt ngào; Xuân Diệu giàu cảm xúc, thấm đẫm chất thơ; Chế Lan Viên sắc sảo trí tuệ; Nguyễn Thi nồng nàn, gợi cảm; Hoàng Phủ Ngọc Tường khắc khoải, lắng đọng và Nguyễn Tuân tài hoa, dụng công trong nghệ thuật sử dụng ngôn từ...

H.Đ.N - Q.Thi - Thủy Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.