Khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XII

22/10/2007 10:13 GMT+7

(TNO) 8h30 sáng nay 22.10, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XII đã được khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Mở đầu buổi họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu khai mạc, trong đó nhấn mạnh thời điểm đặc biệt của kỳ họp này. * Xem video clip lễ khai mạc, diễn văn khai mạc của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Đây là thời điểm chuẩn bị kết thúc năm 2007, cả nước đang phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; nước ta vừa chính thức được bầu là Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc niên khóa 2008 - 2009 và Quốc hội nước ta được bầu là thành viên Ban chấp hành Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Cũng trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng thông báo chương trình nghị sự của kỳ họp tập trung vào 4 vấn đề chính gồm:

Một, xem xét các Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2008.

Hai, thảo luận và thông qua 7 dự án luật đã được Quốc hội khóa XI cho ý kiến: Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Phòng, chống bạo lực trong gia đình; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Hóa chất; Luật Đặc xá; Luật Tương trợ tư pháp. Xem xét, thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) và năm 2008. Cho ý kiến về 5 dự án luật: Luật Thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản; Luật Năng lượng nguyên tử; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi); Luật Hoạt động chữ thập đỏ; Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

Ba, xem xét báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ, của các ngành Tòa án và Kiểm sát về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; về công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đối ngoại của Nhà nước, tình hình quốc phòng, an ninh và một số báo cáo chuyên đề khác.

Bốn, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề tại kỳ họp việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xem xét một số báo cáo kết quả giám sát chuyên đề thuộc lĩnh vực do Hội đồng dân tộc và các Ủy ban phụ trách. Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Xem xét, thông qua Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2007 và những giải pháp lớn phát triển kinh tế-xã hội năm 2008.

TNO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.