Khai quật khảo cổ chùa Bình Long

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
08/05/2021 06:21 GMT+7

Bộ VH-TT-DL vừa cho phép Sở VH-TT-DL tỉnh Bắc Giang phối hợp Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai quật khảo cổ tại chùa Bình Long (H.Lục Nam, Bắc Giang).

Theo đó, từ 10.5 - 20.6 sẽ khai quật trên diện tích 150 m2, người chủ trì là ông Nguyễn Ngọc Chất, cán bộ Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Cơ quan thực hiện cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương.
Chùa Bình Long là một trong những điểm chùa thuộc hệ thống chùa, tháp dọc tuyến đường từ chốn tổ Vĩnh Nghiêm (H.Yên Dũng) đến non thiêng Yên Tử được nêu trong dự án “Đầu tư phục dựng các di tích theo con đường hoằng dương Phật pháp của Phật hoàng Trần Nhân Tông”. Dự án muốn khôi phục, tôn tạo các di tích này trở thành quần thể kiến trúc thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân cũng như hướng dẫn tăng ni phật tử hiểu rõ hơn về đời tu hành của Phật hoàng và tạo điểm nhấn du lịch cho tỉnh Bắc Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.