Khai thác năng lượng từ gió bão

09/05/2017 13:04 GMT+7

Theo tờ Dailymail, Challenergy là một công ty khởi nghiệp ở Tokyo đang hoàn thiện một turbin gió kiểu mới như một chiếc máy đánh trứng, bao gồm 3 xy lanh và một trụ trung tâm, turbin phản ứng với gió đến từ bất cứ hướng nào mà không sử dụng cánh quạt quay theo kiểu truyền thống.

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Hiệp hội Điện gió Nhật Bản, lượng điện sản xuất từ gió đã tăng gần gấp đôi từ năm 2015 đến năm 2016. Tuy nhiên, với 300 megawatts tăng thêm chỉ mới đủ cung cấp cho vài chục ngàn ngôi nhà ở đất nước 127 triệu dân này.

tin liên quan

Làm năng lượng mặt trời từ... mặt trăng
Bức xạ mặt trời liên tục chiếu sáng lên bề mặt của mặt trăng với nguồn năng lượng 13.000 tỉ Watt khiến vệ tinh này trở thành nguồn năng lượng khổng lồ và câu hỏi đặt ra cho các nhà khoa học là làm sao tận dụng được nguồn năng lượng quý giá từ mặt trăng.
Mùa hè năm 2016, Hãng Challenergy đã thử nghiệm turbin gió kiểu mới của họ ở miền nam Okinawa, nó đã thành công trong cuồng phong khi những turbin cánh quạt xoay thông thường phải ngừng làm việc.
Tuy nhiên, Challenergy còn phải vượt qua một thách thức khác là nó sẽ hoạt động ra sao trong điều kiện gió bình thường để có hiệu quả cao, như vậy mới vận hành suốt năm chứ không chỉ chờ cuồng phong kéo đến.
Hãng Challenergy tự tin rằng họ sẽ thành công và các turbin kiểu mới sẽ phổ biến trên nước Nhật trước khi khởi tranh Thế vận hội 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.