Khai trừ Đảng nguyên Phó chủ tịch TP.HCM, Trưởng ban Nội chính Thái Bình

Lê Hiệp
Lê Hiệp
28/07/2020 17:27 GMT+7

Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi đảng với nguyên Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều do những vi phạm nghiêm trọng.

Theo thông tin của Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 28.7, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư.
Sau khi xem xét, Ban Bí thư kết luận, ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, nguyên Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM và ông Đào Anh Kiệt, nguyên Thành uỷ viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM, đã bị TAND TP.HCM xử phạt tù và đang chấp hành án tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Ông Nguyễn Văn Điều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Thái Bình, đã vi phạm nghiêm trọng Quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và vi phạm luật Giao thông đường bộ, luật Phòng, chống tác hại của rượu bia gây hậu quả rất nghiêm trọng, đã bị khởi tố hình sự.
Những vi phạm của các đồng chí nêu trên là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của địa phương và cá nhân các đồng chí, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.
Do đó, Ban Bí thư quyết định, kỷ luật bằng hình thức thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt và Nguyễn Văn Điều.

Toàn cảnh vụ án cựu Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín giao đất cho Vũ Nhôm

Trước đó, tại kỳ họp 46, diễn ra từ 15 - 17.7, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã quyết định đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM; và ông Đào Anh Kiệt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM, do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Trong vụ án vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong việc giao “đất vàng” 15 Thi Sách (Q.1, TP.HCM) trái quy định cho Công ty CPXD Bắc Nam 79 (do bị án Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” làm Chủ tịch HĐQT) hồi tháng 12.2019, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín (62 tuổi) bị TAND TP.HCM tuyên tuyên phạt 7 năm tù với vai trò là bị cáo chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Ông Đào Anh Kiệt (63 tuổi), nguyên Giám đốc Sở TN-MT, cũng bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù cùng về tội danh nêu trên.
Ngoài ra, vụ án còn 3 bị cáo khác là Trương Văn Út (50 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở TN-MT) bị tuyên phạt 5 năm tù; Lê Văn Thanh (58 tuổi, nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM) bị tuyên phạt 4 năm tù; và Nguyễn Thanh Chương (46 tuổi, nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù.
Trong phiên tòa phúc thẩm mở hồi tháng 5, bị cáo Nguyễn Hữu Tín không kháng cáo. TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm đối với 4 bị cáo kháng.
Cũng trước đó, ngày 3.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Điều (tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng, 53 tuổi, ngụ thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng, H.Vũ Thư, Thái Bình) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Ông Nguyễn Văn Điều là người lái xe gây ra vụ tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra tối 8.5 ở TP.Thái Bình. Thời điểm gây ra tai nạn, ông Nguyễn Văn Điều là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.
Chiều 2.6, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị để xem xét hình thức kỷ luật ông Nguyễn Văn Điều. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã thống nhất đề xuất T.Ư xem xét cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Điều.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.