Khai trương Trung tâm giáo dục trải nghiệm thiên nhiên

An Dy
An Dy
28/12/2018 21:10 GMT+7

Ngày 28.12, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) đưa vào hoạt động Trung tâm giáo dục trải nghiệm thiên nhiên đầu tiên (tại 70 Lý Tử Tấn, Sơn Trà, Đà Nẵng).

Trung tâm giáo dục trải nghiệm thiên nhiên được thành lập với sứ mệnh hình thành lối sống thân thiện với thiên nhiên thông qua học tập, khám phá, trải nghiệm cùng thiên nhiên Sơn Trà.

Quản lý trung tâm cho biết đây là trung tâm học tập cộng đồng, mỗi năm sẽ nhận hơn 3.000 học sinh đến học tập miễn phí về các kiến thức tự nhiên, đa dạng sinh học và bảo tồn.

Trung tâm giáo dục thiên nhiên được thiết kế thành 5 phân khu chính gồm: khu vực trung tâm với các thông tin chung về bán đảo Sơn Trà; thứ hai là phân khu giới thiệu đặc tính thích nghi của các loài động thực vật ở Sơn Trà; phân khu thứ 3 giới thiệu về đặc điểm, tập tính sinh học, môi trường sống của loài voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm; phân khu thứ 4 cảnh báo các mối đe dọa, tác động đến hệ sinh thái Sơn Trà; phân khu thứ 5 là các giải pháp bảo tồn, cộng đồng chung tay bảo vệ đa dạng sinh học Sơn Trà.

Tiến sĩ Hà Thăng Long, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trung tâm GreenViet, cho biết Trung tâm giáo dục thiên nhiên là “giấc mơ” của cộng đồng những người yêu Sơn Trà, lá phổi xanh của Đà Nẵng. Có hơn 60 tổ chức, cá nhân đã cùng hành động, hỗ trợ để trung tâm giáo dục trải nghiệm thiên nhiên được hình thành, với tổng kinh phí hơn 820 triệu đồng. Bệnh cạnh đó, còn có hơn 100 lượt tình nguyện viên đến hỗ trợ công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan.

Hiện tại, do mới đi vào hoạt động nên trung tâm sẽ đón khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến trải nghiệm vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 mỗi tuần. Nơi đây được kỳ vọng sẽ là điểm đến không thể bỏ lỡ của các bạn trẻ yêu thiên nhiên tại Đà Nẵng.

Trong năm 2019, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức thường xuyên tại Trung tâm giáo dục trải nghiệm thiên nhiên: tổ chức cho 3.000 em học sinh tham quan học tập miễn phí với 30 em/tuần; vẽ tranh với chủ để động vật (1 lần/tháng); chăm sóc cây và nhặt rác tại khu vực Sơn Trà (1 lần/quý); trồng cây ở bán đảo Sơn trà (1 lần/năm); trải nghiệm thiên nhiên Sơn Trà (2 lần/tháng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.