Khám phá 2 loại mặt nạ đắp bao nhiêu da trắng hồng bấy nhiêu

Làn da sạm đen thiếu sức sống là nỗi “khổ tâm” của rất nhiều chị em phụ nữ, vừa khiến họ trông kém thu hút lại vừa gây khó khăn trong việc trang điểm, lựa chọn màu son, quần áo, màu tóc.

Để sớm “rũ bỏ” làn da sạm đen thiếu sức sống bạn hãy áp dụng 1 trong 2 loại mặt nạ thiên nhiên mà chúng tôi chia sẻ dưới đây. Tuy thực hiện vô cùng đơn giản, các nguyên liệu dễ kiếm và khá rẻ tiền, song hiệu quả chăm sóc da rất hiệu nghiệm. Hơn nữa, khi sử dụng bạn cũng không phải lo lắng da mình bị ảnh hưởng xấu bởi hóa chất độc hại hay bắt nắng nhanh như khi dùng mỹ phẩm.
Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không tìm hiểu và bắt tay làm liền ngay hôm nay!
Mặt nạ làm trắng da bằng bí đỏ, sữa tươi và chanh
Sự kết hợp hoàn hảo giữa bí đỏ, sữa tươi và chanh không chỉ giúp da ngày càng trắng sáng, mịn màng, đánh bay thâm sạm, mà còn nuôi dưỡng da khỏe mạnh, ngăn ngừa hiệu quả hiện tượng lão hóa da và giảm nếp nhăn.
Nguyên liệu chuẩn bị:
- 2 thìa bí đỏ luộc chín xay nhuyễn
- 2 thìa sữa tươi không đường
- 2 thìa nước cốt chanh
Cách làm: Trộn đều tất cả những nguyên liệu đã chuẩn bị, bao gồm sữa tươi không đường, bí đỏ, nước cốt chanh lại cùng nhau, tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Tiếp theo, rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt phù hợp, giúp da thực sự thông thoáng để chuẩn bị tốt cho bước kế tiếp. Ngay lúc da còn ẩm, bạn dùng hỗn hợp vừa chế biến nhẹ nhàng thoa đều lên khắp mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng theo chiều xoáy ốc, nhằm tăng cường thẩm thấu chất dinh dưỡng và thư giãn cơ mặt sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đợi trong 20 phút, khi mặt nạ khô lại thì lấy nước ấm vệ sinh sạch sẽ lại lần nữa.
Mỗi tuần bạn nên thực hiện mặt nạ làm trắng da bằng bí đỏ, sữa tươi và chanh đều đặn 2 – 3 lần, có như vậy mới nhanh cải thiện được vẻ đẹp của làn da.
Mặt nạ làm trắng da bằng nha đam, trứng gà và mật ong

Mặt nạ làm trắng da bằng nha đam, trứng gà và mật ong an toàn, hiệu quả
Nha đam, trứng gà và mật ong đều là những nguyên liệu cực kỳ hữu ích với làn da, nhất là làn da sỉn màu, không được tươi sáng hoặc bị cháy nắng. Do đó, khi pha trộn chúng lại cùng nhau sẽ tạo nên một loại mặt nạ làm trắng da và dưỡng da tuyệt dịu. Chỉ trong thời gian ngắn làn da bạn đã hoàn toàn có thể “lột xác”, trắng trẻo, căng mượt, tràn đầy sức sống và không lo nếp nhăn xuất hiện sớm.
Nguyên liệu chuẩn bị:
- 2 thìa gel nha đam
- 1 lòng trắng trứng gà
- 1 thìa mật ong
Cách làm: Đánh tan gel nha đam, lòng trắng trứng và mật ong, cho các chất quyện vào nhau thành một dung dịch sệt sệt. Vệ sinh da mặt sạch sẽ xong thì nhẹ nhàng thoa hỗn hợp vừa chế biến lên khắp mặt và massage nhẹ nhàng theo chiều xoáy ốc. Thư giãn khoảng 20 phút – thời gian đủ để chất dinh dưỡng từ mặt nạ thẩm thấu hết vào da và phát huy tác dụng. Cuối cùng, dùng nước ấm rửa sạch mặt lại và lấy khăn mềm thấm khô.
Kiên trì áp dụng công thức này liên tục 2 – 3 lần/ tuần vào buổi tối trước khi đi ngủ. Sau mỗi lần thực hiện bạn có thể thấy da mình thay đổi rõ rệt.
Chúc bạn thành công!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.