Khám phá cánh tay robot vừa được SpaceX đưa lên trạm vũ trụ

01/09/2021 17:01 GMT+7

Tàu Dragon của SpaceX vừa hoàn thành nhiệm vụ chở một cánh tay robot đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Theo AP, ngày 29.8, tàu Dragon đã mang 2.170 kg vật tư, đồ dùng thí nghiệm và thực phẩm cho bảy phi hành gia đang ở trên trạm vũ trụ. Đây là lần giao hàng thứ 23 của SpaceX cho Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy 10 năm. Sau khi chương trình tàu con thoi kết thúc vào năm 2011, NASA đã hợp tác với SpaceX và các công ty khác của Mỹ để đưa hàng hóa và phi hành gia lên trạm vũ trụ. 
Cánh tay robot S1 được đưa đến ISS là sản phẩm của công ty khởi nghiệp Gitai tại Nhật Bản, có khả năng hỗ trợ các phi hành gia trên ISS làm những việc thường ngày như bật công tắc, vặn nút, rút phích cắm của những thiết bị. S1 là cánh tay robot 8 bậc tự do với hệ thống cảm biến, hệ thống tính toán được tích hợp bên trong, có thể gắn trên tường và vươn ra trong tầm 1 mét. Toyotaka Kozuki - giám đốc công nghệ của công ty Gitai cho biết các mẫu robot sắp tới của họ sẽ được đưa lên trạm vũ trụ để sửa chữa máy móc. 
Đến đầu năm 2025, Gitai hy vọng đội ngũ robot này có thể là lực lượng lao động quan trọng giúp con người xây dựng các căn cứ ngoài Trái đất, tìm kiếm các nguồn tài nguyên quý giá trên mặt trăng.

Minh họa của Gitai về robot làm việc trên trạm vũ trụ

Gitai

Chưa tính cánh tay robot mới của Gitai, trên trạm hiện đã có tổng cộng 3 cánh tay robot của Canada, Nhật Bản và Nga. Gần đây nhất là robot ERA có chiều dài 11 m mới được chuyển đến ISS vào giữa tháng 7. Được lắp đặt ngoài trạm vũ trụ, ERA chủ yếu giúp các phương tiện cập bến tại ISS, dùng camera rà soát tình hình bên ngoài trạm. 

Robot chó được huấn luyện để khám phá hang động sao Hỏa trong tương lai

Theo Vigour Times, nhiều robot với hình dạng, công năng khác nhau đã xuất hiện trên trạm vũ trụ, chẳng hạn robot khối lập phương Astrobees của NASA hiện ở trong phòng thí nghiệm quỹ đạo. Các Astrobees lơ lửng trong trạng thái không trọng lực, giúp thực hiện các thí nghiệm khoa học. Chiếc đầu robot mang tên CIMON thì có khả năng giao tiếp với các phi hành gia bằng lời nói và biểu cảm hiển thị trên màn hình. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.