Khám phá khu định cư 6.000 năm tuổi đáy đại dương

04/07/2021 10:00 GMT+7

Một khu định cư trên đảo 6.000 năm tuổi được phát hiện ngoài khơi thị trấn Lumbarda, Croatia.

Nhà khảo cổ Mate Parica phát hiện một khu vực rộng lớn, nông dưới đáy biển ở Croatia khi đang xem các hình ảnh vệ tinh về đường bờ biển, sau đó xác nhận là khu định cư 6.000 năm tuổi.
MATE PARICA, Nhà nghiên cứu Khảo cổ học Đại học Zadar “Khu vực này được tìm thấy rất vô tình. Tôi đang nghiên cứu các địa điểm thời tiền sử bị ngập nước trong một vài năm nay và thường xem các cảnh quay trên không. Đôi khi một số điểm bất thường xuất hiện trên ảnh vệ tinh. Tôi nghi ngờ nên đã quyết định mày mò cùng với đồng nghiệp. Chúng tôi tìm thấy một số đồ gốm và dao, và chúng tôi kết luận đó là điều đặc biệt.”
Khu định cư thời đồ đá mới dưới đáy đại dương có khả năng được xây dựng từ khoảng 4.500 năm trước Công nguyên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.