Khán giả Việt Nam được thưởng thức màn đối đầu giữa ông Park và 'sếp cũ' Guus Hiddink

29/08/2019 16:49 GMT+7

Khán giả Việt Nam sẽ được xem tường thuật trực tiếp trận đấu giao hữu quốc tế giữa U.22 Việt Nam và U.22 Trung Quốc diễn ra tại TP.Hoàng Thạch, Hồ Bắc (Trung Quốc) vào 17 giờ ngày 8.9 tới đây vì Công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới (Next Media) đã mua thành công bản quyền phát sóng trận đấu này.

Thông tin từ Next Media cho hay, sau thời gian thương lượng, đơn vị này đã trở thành đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu gói bản quyền này trên và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Next Media cũng đã lựa chọn Đài truyền hình kỹ thuật số (VTC) làm đối tác phát sóng và trận đấu sẽ được tường thuật trên kênh VTC1. Các đài khác nếu có nhu cầu, liên hệ với đơn vị này để được tiếp phát sóng nguyên đai nguyên kiện.
Đình Trọng chấn thương, Quế Ngọc Hải đã nói vậy về Hữu Tuấn và Anh Quang
Tuy không phải là trận đấu chính thức nhưng trận đấu giao hữu vào ngày 8.9 tới cũng nhận được sự chú ý đặc biệt của khán giả bởi sẽ là cuộc “gặp lại” giữa hai gương mặt nổi tiếng – HLV Guus Hiddink, người đang giữ chức HLV trưởng đội U.22 Trung Quốc và ông Park Hang-seo.

Các cầu thủ trẻ có mục tiêu giành HCV SEA Games 30

Minh Tú

Tại World Cup 2002, HLV tài danh người Hà Lan Guus Hiddink với hai cộng sự đắc lực là ông Park (và HLV Chung Hae-soung của CLB TP.HCM) đã đưa đội Hàn Quốc vào đến bán kết. Sau 17 năm, ông Park và “sếp” cũ lại có cuộc đấu trí trên hai “chiến tuyến” khác nhau.
Đội U.22 Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm PVF từ ngày 26.8. Ngày 6.9, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc. Đây cũng là trận đấu giao hữu quốc tế chính thức cấp đội tuyển đầu tiên của đội U.22 Việt Nam kể từ bắt đầu chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 30 với hàng loạt các đợt tập trung ngắn hạn trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua.
U.22 Việt Nam có thủ môn cao đến 1 mét 93
Theo kế hoạch ban đầu, ông Park sẽ dẫn dắt đội U.22 Việt Nam đá trận đấu nói trên nhưng sau đó ông đã nhường lại quyền này cho trợ lý Kim Han-jun. Tuy nhiên mới đây, một lần nữa, ông Park lại thay đổi ý định và đề nghị với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam được đích thân cầm đội U.22 Việt Nam trong trận giao hữu gặp U.22 Trung Quốc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.