Khẩn: HCDC tìm người từng đến chợ đầu mối Hóc Môn, chợ Sơn Kỳ và chợ Bình Điền

Phan Thương
Phan Thương
23/06/2021 19:57 GMT+7

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM phát đi thông báo khẩn tìm người đến 3 chợ: chợ đầu mối Hóc Môn, chợ Sơn Kỳ (Q.Tân Phú), chợ Bình Điền (Q.8) từ ngày 1.6 đến nay, để thực hiện khai báo y tế tại địa phương...

Tối nay (23.6), Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phát đi thông báo khẩn, tìm người đến 3 chợ:
1. Chợ đầu mối Hóc Môn
2. Chợ Sơn Kỳ, Q.Tân Phú
3. Chợ Bình Điền, Q.8

Khẩn: TP.HCM truy tìm người từng đến 3 chợ nơi có ca nhiễm Covid-19

Theo HCDC, hiện TP.HCM đã phát hiện các ca nhiễm Covid-19 tại một số khu chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố và có thể lây giữa các chợ do tiểu thương đến lấy hàng và di chuyển về nơi mình buôn bán.
Vì vậy HCDC đề nghị những tiểu thương tại các chợ trên hoặc tiểu thương đến lấy hàng tại 3 chợ này để phân phối/ bán ở các chợ khác; người dân đi 3 chợ này từ ngày 1.6.2021 đến nay thực hiện khai báo y tế ngay tại y tế địa phương, nơi cư trú để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm Covid-19, cách ly y tế theo quy định.
Trong ngày 23.6, TP.HCM đã ghi nhận thêm 152 ca nhiễm Covid-19 mới do Bộ Y tế công bố.
Như vậy, chỉ tính riêng từ 27.4 đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 2.072 ca nhiễm Covid-19.

Bản tin Covid-19 ngày 23.6: TP.HCM chiếm 69% số bệnh nhân; lo ngại biến thể mới nguy hiểm của chủng Delta

HCDC khuyến cáo:
- Chủ động khai báo y tế khi nhận biết bản thân có nguy cơ
- Tuân thủ các quy định trong giãn cách xã hội
- Chỉ ra ngoài khi thật cần thiết
- Luôn nhớ thực hiện 5K khi ra khỏi nhà để phòng dịch Covid-19.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.