Khẩn trương chống bão tại Thanh Hóa

17/07/2010 17:41 GMT+7

(TNO) Lo ngại mưa lớn sẽ khiến huyện vùng cao Mường Lát bị chia cắt, cô lập do tuyến đường độc đạo (tỉnh lộ 530) lên huyện này bị sạt lở, trong ngày 17.7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo cho Sở Công thương chuyển 35 tấn gạo cùng với mì tôm, dầu hỏa lên huyện Mường Lát.

Bên cạnh đó, Sở GT-VT cũng đã chuẩn bị 35 chiếc xe có trọng tải lớn, trong đó 30 xe khách và 5 xe tải để sẵn sàng nhận lệnh ứng cứu khi bão đổ bộ vào đất liền.

Các ngành Công an, bộ đội, biên phòng đã chuẩn bị 1.200 cán bộ chiến sĩ sẵn sàng trực chiến khi có lệnh là lên đường giúp dân tránh bão.

Có mặt tại các huyện ven biển Nga Sơn, Hậu Lộc vào chiều 17.7, chúng tôi đã được chứng kiến không khí chuẩn bị phòng chống bão khẩn trương của các lực lượng chức năng nơi đây.

Hiện tuyến đê biển Ninh Phú, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) (có chiều dài 800m) đang trong giai đoạn thi công đã được các đơn vị thi công phủ bạt, xử lý chống sạt nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi sóng biển dâng cao.

Các hộ nuôi trồng thủy sản ở Thanh Hóa cũng đang tích cực thu hoạch nốt nguồn hải sản còn lại, như ngao, tôm, cá nhằm tránh bị sóng biển cuốn trôi. Người dân đang tích cực phát quang cây cối, chằng chống nhà cửa phòng chống bão.

 
Người dân Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) khẩn trương thu hoạch nốt lượng thủy sản trước khi bão vào

 
Đưa các phương tiện tàu thuyền nhỏ lên bờ tránh bão

Tuy nhiên tại huyện Tĩnh Gia và thị xã Sầm Sơn, nhiều du khách vẫn còn chủ quan khi vẫn ngang nhiên xuống tắm biển. Lực lượng cứu hộ ở hai khu vực này (bãi tắm Hải Hòa của Tĩnh Gia và bãi tắm Sầm Sơn) đã phải rất vất vả khi kêu gọi các du khách lên bờ. Đáng tiếc là đã có hai du khách bị sóng biển cuốn trôi ở Sầm Sơn và Hải Hòa.

Hiện các lực lượng chức năng đang tăng cường tuần tra tuyến biển, nhằm tuyên truyền, kiểm soát, tránh để người dân tiếp tục chủ quan trước cơn bão này.

Tin, ảnh: Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.