Khẩn trương sơ tán dân

26/09/2011 04:25 GMT+7

Mưa lớn liên tục những ngày qua đã làm mực nước các sông tại Quảng Nam dâng cao. Lượng mưa phổ biến từ 200 - 250 mm. Một số nơi có mưa rất to như: Hội An 398 mm, Tam Kỳ 335 mm. Mực nước trên các sông có nơi xấp xỉ mức báo động 3 (Ái Nghĩa).

Do chủ quan, một nhóm khoảng 30 người khai thác vàng trái phép vẫn cố “trụ bám” tại Km 32 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn) và bị nước lũ tràn xuống cô lập. Vợ chồng ông Huỳnh Văn Quý trú gần khu vực đã dùng ghe vượt lũ trong suốt chiều và tối 24.9, đưa được cả nhóm người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong ngày 25.9, lãnh đạo huyện và Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Đăk My 4 tiếp tục tập trung sơ tán người dân vùng hạ lưu đập chính công trình thủy điện Đăk My 4; đồng thời trục xuất trên 100 đối tượng khai thác vàng trái phép dọc sông Đăk My.

Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam đã gửi công điện yêu cầu bộ đội biên phòng tỉnh quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền đánh bắt cá.

Ngày 25.9, ông Lê Ngọc Kích - Phó chủ tịch UBND H.Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết đã di dời khẩn cấp 14 hộ dân sinh sống ở khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 đến nơi an toàn.

Tại Nghệ An, đến chiều tối qua 25.9, lực lượng chức năng đã kêu gọi được 4.323 tàu thuyền với hơn 19.453 ngư dân đang hoạt động trên biển vào bờ. Hiện các phương tiện đã nhận được thông tin về hướng đi và vị trí của cơn bão số 4 và đang trên đường đi tránh bão. Chiều qua, tỉnh Nghệ An đã họp chỉ đạo các địa phương có các phương án để sẵn sàng sơ tán dân vùng cửa sông, ven biển, vùng núi có nguy cơ sạt lở trước khi bão đổ bộ.

H.Trọng - N.Tú - K.Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.