1
Đây là lần đầu tiên vi khuẩn kháng colistin được phát hiện trên thịt ở Việt Nam.
0
Kháng sinh có thể ảnh hưởng vi khuẩn, cộng đồng vi khuẩn sống trong ruột và các phần khác của cơ thể truyền từ mẹ qua các thế hệ sau và gây bệnh nếu lạm dụng.
2
Ngày 23.11, Phó vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) Trần Đăng Khoa đã có văn bản gửi 3 bệnh viện (BV): Nhi T.Ư, Bạch Mai và Phụ sản T.Ư.
0
Ngày 22.11, theo tin từ Bệnh viện (BV) Bạch Mai và BV Nhi T.Ư (Hà Nội), đã có kết quả cấy máu cho thấy trong số các bé sơ sinh chuyển lên từ BV Sản Nhi Bắc Ninh, có 2 bé đang điều trị tại BV Nhi T.Ư nhiễm vi khuẩn kháng thuốc và 1 bé đang điều trị tại BV Bạch Mai nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc.
0
Siêu vi khuẩn kháng thuốc có thể kháng lại những loại kháng sinh mạnh nhất. Tuy nhiên, mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện 'gót chân Achilles’ của các siêu vi khuẩn này để tiêu diệt chúng.
0
Giới khoa học đang báo động trước sự gia tăng của các gien kháng thuốc và sẽ đến ngày chúng ta có thể mất mạng chỉ vì vết thương nhỏ hoặc nhiễm trùng đơn giản.
0
Với thời gian tính bằng phút, sốc phản vệ có thể lấy đi sinh mạng nạn nhân nhanh chóng. Tiêm truyền là một trong những “con đường” gây sốc phản vệ với tỷ lệ cao trong số các nguyên nhân.
0
Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa phát đi thông báo cho các cơ sở y tế trên toàn quốc về tính an toàn của thuốc tiêm Methylprednisolon chứa thành phần tá dược Lactose, sau khi Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc họp thống nhất.
0
Các nhà khoa học của Đại học Tulane (ở Mỹ) đang phát triển một loại thuốc mới có thể “chiến đấu” chống lại những chủng ký sinh trùng sốt rét kháng lại các loại thuốc đang điều trị hiện tại.
0
Các nhà khoa học thuộc Đơn vị Nghiên cứu y học nhiệt đới Oxford (MORU) ở
Thái Lan đã cảnh báo về tình trạng lan rộng của siêu ký sinh trùng
kháng thuốc chống sốt rét ở các nước Đông Nam Á.
4
Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết do quá trình chọn lọc tự nhiên của vi khuẩn cũng như việc sử dụng kháng sinh không đúng của con người đã làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh
0
Theo một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các loại thuốc kháng sinh hiện đang trong giai đoạn phát triển lâm sàng không đủ hiệu quả để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng về kháng thuốc kháng sinh.
1
Nghiên cứu mới cho thấy lạm dụng thuốc kháng sinh làm bạch cầu trung tính (neutrophil) - một loại tế bào miễn dịch - hoạt động kém hiệu quả trong việc chống lại các bệnh nhiễm trùng và truyền nhiễm.
0
Một chủng nấm nguy hiểm có khả năng kháng thuốc cực mạnh đã lây lan trong ít nhất 55 bệnh viện tại Anh và khiến hơn 200 bệnh nhân bị nhiễm.
0
Ngày 18.6, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết Sở vừa ban hành khuyến cáo “Tăng cường triển khai hoạt động quản lý sử dụng kháng sinh hợp lý tại các bệnh viện”.
0
Trung tâm quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi các phản ứng có hại
của thuốc (ADR) vừa thông tin về 4 trường hợp bị phản ứng liên quan đến
sản phẩm NaCl 0,9% (số lô 86LCN067) của Công ty Fresenius Kabi Bidiphar.
0
Ngày 24.3, tại Bệnh viện (BV) Nhân Ái (xã Phú Văn, H.Bù Gia Mập, Bình Phước), Sở Y tế TP.HCM tổ chức mít tinh - hội thảo hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao năm 2017, chủ đề: Liên kết loại trừ bệnh lao.
0
Là địa phương chuyên sản xuất nông nghiệp nhưng tại Quảng Trị, thuốc bảo vệ thực vật được bán tràn lan, không phép. Theo thống kê mới nhất, có hơn 100 cửa hàng bán 'chui'.
0
Nhiều thực phẩm có tác dụng như thuốc kháng sinh, giúp tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng.