Khánh Hòa: Tiếp tục hỗ trợ đưa 91 người đồng bào Hrê về Quảng Ngãi

Hiền Lương
Hiền Lương
14/07/2021 16:17 GMT+7

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp tục điều thêm 4 xe khách để hỗ trợ 91 người đồng bào Hrê về Quảng Ngãi do ảnh hưởng Covid-19 .

Chiều 14.7, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo H.Cam Lâm (Khánh Hòa), UBND xã Suối Cát (H.Cam Lâm) phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa và đơn vị chủ rừng tiếp tục tổ chức 4 xe khách đưa toàn bộ 91 lao động người dân tộc thiểu số Hrê (quê ở H.Ba Tơ và H.Sơn Hà, Quảng Ngãi) về quê.
Theo thông tin từ UBND xã Suối Cát, nhóm lao động này là người đồng bào Hrê ở tỉnh Quảng Ngãi được một đơn vị khai thác rừng trồng ở núi Hòn Cậu (xã Suối Tân, H.Cam Lâm) thuê vào để khai thác keo tại núi Hòn Cậu.

Người dân được xét nghiệm Covid-19 trước khi về quê

Ảnh: B.L.

Mấy ngày qua, do diễn biến dịch Covid-19 tại xã Suối Tân rất phức tạp, việc sinh hoạt của người dân tộc thiểu số Hrê gặp nhiều khó khăn nên bà con có nhu cầu về quê.
Trước khi lên xe về quê, toàn bộ 91 người lao động và các tài xế đều được UBND xã Suối Cát test nhanh Covid-19, và tất cả đều âm tính. 

Chiều 14.7: 3 bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM tử vong

Cũng liên quan đến các lao động người Hrê làm việc tại xã Suối Tân, trước đó, vào các ngày 10.7 và 12.7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã điều 2 lượt xe (tổng cộng 8 xe) để đưa 197 người đồng bào Hrê ở H.Ba Tơ về quê. Trong số những người Hrê được hỗ trợ xe đi về quê, có 47 người từng đi bộ từ nơi làm việc dọc theo QL1 để về quê, do họ thuê xe không có.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.