>> Cầu Cần Thơ thông xe: Nối nhịp bờ vui
>> Ngày đầu tiên trên cầu Cần Thơ: Nô nức như hội
Sau hơn 2.000 ngày xây dựng, sáng 24.4, cầu Cần Thơ vượt sông Hậu, công trình giao thông quan trọng bậc nhất ĐBSCL đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố chính thức khánh thành.
|
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá: "Cây cầu không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn có ý nghĩa về chính trị, văn hóa, quốc phòng cho khu vực ĐBSCL. Cây cầu này đã hiện thực hóa giấc mơ bao đời của nhân dân ĐBSCL và cả nước. Cầu Cần Thơ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế các tỉnh phía nam sông Hậu, nơi có hơn chục triệu người sinh sống. Ý nghĩa của sự kiện này càng được nhân lên trong niềm vui chung thống nhất đất nước của những ngày tháng 4 lịch sử này".
Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời cám ơn đến chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ to lớn trong đó có nguồn vốn ODA ưu đãi để giúp Việt Nam xây dựng và phát triển kinh tế. Thủ tướng cũng gửi lời cám ơn đến Chính phủ các nước và các nhà tài trợ quốc tế. Trong niềm vui khánh thành cầu Cần Thơ, Thủ tướng và nhiều người dự lễ cùng bùi ngùi xúc động tưởng nhớ các kỹ sư, công nhân đã tử nạn khi tham gia xây dựng cầu. Thủ tướng chân thành gửi đến thân nhân những người bị nạn lời chia sẻ sâu sắc nhất.
Ngài Mitsuo Sakaba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã gửi lời cám ơn đến Chính phủ Việt Nam đã hợp tác và tạo điều kiện tối đa để các bên liên quan hoàn thành cầu Cần Thơ. Đại sứ cũng bày tỏ kỳ vọng mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ được đẩy mạnh hơn nữa...
Đúng 9 giờ 55 phút, Thủ tướng và lãnh đạo các cấp đã cắt băng khánh thành, chính thức thông xe cầu Cần Thơ. Lúc 10 giờ 15 tại nhịp chính dây văng cầu Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại sứ Mitsuo Sakaba đã chung tay tháo tấm vải đỏ mở ra biển tên cầu Cần Thơ - công trình giao thông hoành tráng nhất thể hiện tình hữu nghị thắm thiết giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Lúc 17 giờ 20 phút chiều 24.4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã nhấn 3 hồi còi để kết thúc sứ mệnh kéo dài gần 100 năm qua của cụm phà Hậu Giang. Thủ tướng đã nhấn mạnh: Cụm phà không chỉ đã đảm bảo cho giao thông giữa ĐBSCL được thông suốt mà còn góp phần đảm bảo quốc phòng và an ninh được ổn định. Thủ tướng hy vọng khi chuyển sang nhiệm vụ mới là quản lý và khai thác cầu Cần Thơ, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần lao động cần cù, những thành quả trong thời gian qua để một lần nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những đóng góp to lớn của mình cho sự phát triển của ĐBSCL, Cụm phà Hậu Giang đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước trao tặng. Chí Nhân |
Khánh Thành cầu Hàm Luông
Chiều 24.4, lễ khánh thành cầu Hàm Luông (Bến Tre) cũng đã được long trọng tổ chức với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cùng nhiều đại diện các cơ quan T.Ư và địa phương. Thủ tướng biểu dương Bộ GTVT cùng các đơn vị trực thuộc đã nỗ lực tổ chức thi công cầu an toàn và chất lượng, chúc mừng nhân dân Bến Tre có thêm một chiếc cầu đẹp, hiện đại, khắc phục tình trạng cách trở sông nước, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. UBND TP Hà Nội cũng đã có quyết định công nhận cầu Hàm Luông là công trình kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Khoa Chiến |
Phóng sự ảnh |
|||||
Sau 5 năm 7 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng (25.9.2004), sáng 24.4, cầu Cần Thơ - cây cầu mong đợi bao đời của người dân ĐBSCL - đã khánh thành. Thanh Niên xin chuyển đến quý độc giả những hình ảnh không thể quên của sự kiện đặc biệt này.
|
Nhóm PV ĐBSCL
Bình luận