Khánh thành tượng đài Tập kết tại Cao Lãnh

29/10/2019 17:39 GMT+7

Công trình tượng đài Tập kết có tổng mức đầu tư 49 tỉ đồng đã được khánh thành tại TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ngày 29.10, UBND tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài Tập kết.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng cùng hơn 500 cán bộ đi tập kết, và đại diện thân nhân của cán bộ tập kết, đi B ở các tỉnh: Tiền Giang, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Thanh Hóa, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp và TP.HCM về dự lễ khánh thành.
Cách đây 65 năm, theo Hiệp định đình chiến ở Việt Nam (Hiệp định Genève), cùng với hai tỉnh khác ở khu vực Nam bộ và Nam Trung bộ là Bình Thuận và Cà Mau, thị trấn Cao Lãnh của tỉnh Long Châu Sa (ngày nay là TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) được chọn làm điểm tập kết chuyển quân ra Bắc của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tại thời điểm đó, tỉnh Đồng Tháp đã đón tiếp và đưa tiễn hơn 13.500 cán bộ, chiến sĩ và con em miền Nam xuống tàu tập kết ra Bắc, trong đó chuyến tàu cuối cùng rời Cao Lãnh ra miền Bắc ngày 29.10.1954.
Để ghi nhớ sự kiện này, tỉnh Đồng Tháp cùng các tỉnh, thành phố có cán bộ, chiến sĩ và con em miền Nam tập kết tại Cao Lãnh năm 1954 tiến hành xây dựng công trình tượng đài Tập kết.
Công trình có tổng mức đầu tư 49 tỉ đồng, được khởi công từ năm 2017, trên khuôn viên 1,2 ha tại nơi diễn ra sự kiện tập kết vào năm 1954 (P.6, TP.Cao Lãnh), bao gồm các hạng mục chính: tượng đài cao 11 m, ghi lại 2 nhân vật người mẹ và anh bộ đội; thể hiện tình cảm lưu luyến tiễn con đi tập kết, đứng trên đài sen cách điệu và 2 bên là 2 bức phù điêu thể hiện hình dáng con tàu.
Tượng đài Tập kết sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí, tham quan du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương, giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.