Khát vọng, yêu thương và tỉnh táo

15/10/2022 06:00 GMT+7

Hôm nay là ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, có thể nói đây là hội đoàn thể đông hội viên nhất, hội viên đều đang ở tuổi trẻ , cái tuổi giàu khát vọng, chan chứa tình yêu thương, và vươn tới sự trưởng thành.

Thế hệ chúng tôi, khi ở vào độ tuổi trẻ như thế này, là thế hệ những thanh niên yêu nước, dám hy sinh vì Tổ quốc và sống gắn bó yêu thương nhân dân mình, cùng chung số phận với nhân dân. Vì đó, đang là thời chiến tranh. Những ai trong thế hệ chúng tôi còn sống tới bây giờ đều tự hào mình đã sống tuổi thanh xuân đẹp nhất, tuổi dâng hiến, chịu đựng và vượt lên những thử thách cam go nhất, đối đầu với những hiểm nguy ghê gớm nhất.

Bây giờ các thế hệ thanh niên chúng ta được sống trong hòa bình, nhưng không phải mọi điều đều dễ dàng, mọi cơ hội tốt đều có thể tới với mình đơn giản. Những thử thách ngày hôm nay khác với thử thách trong chiến tranh, nhưng đã là thử thách thì không có nhẹ nhàng, không dễ vượt, và cũng không hứa hẹn toàn là thành công.

Mỗi thế hệ thanh niên Việt Nam ở mỗi thời khác nhau đều có những khát vọng. Khát vọng của thanh niên hôm nay trước tiên là khát vọng thành đạt trong sự nghiệp, trong công việc, trong lao động và sáng tạo. Sự thành đạt từ nỗ lực lương thiện của mỗi thanh niên đều góp phần vào sự thành công chung của đất nước. Sự thành đạt ấy có được, trước hết, nhờ học tập, nhờ rèn luyện, nhờ cần cù chăm chỉ, nhờ quyết chí thực hiện những mơ ước bình dị của mình. Và sự thành đạt cũng đến từ những người trẻ ý thức rằng mình sống tử tế, biết yêu thương chăm sóc gia đình mình, biết mở lòng giúp đỡ bà con cộng đồng làng xóm khu phố mình, biết nếu mình sống như một người tốt thì đó là góp phần vào sự tốt đẹp chung cho cả xã hội.

Mình có thể là hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên VN, nhưng mình là một thành viên của xã hội, có trách nhiệm với xã hội, biết không chỉ sống vì mình, mà còn sống vì người khác. Khi có ý thức trách nhiệm cao, mỗi thanh niên sẽ sống như một công dân tốt, sẽ rất tỉnh táo để không bị sa ngã vào những cám dỗ dẫn tới những hành động xấu, thói quen xấu, suy nghĩ xấu. Sự tỉnh táo sẽ còn giúp thanh niên khi có khát vọng khởi nghiệp biết mình đang sở hữu “vốn liếng” gì, mình sẽ đi từng bước ra sao để tránh thất bại trong khởi nghiệp, dù mình không thiếu lòng can đảm.

Gắn khát vọng với tình yêu thương nhân dân mình, gia đình mình, gắn khát vọng với sự tỉnh táo và trung thực trong mọi toan tính vươn lên, và kiên quyết sống như một thanh niên lương thiện dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mỗi thanh niên Việt Nam có được “hành trang tinh thần” như vậy nhất định sẽ là một thanh niên thành công trong cuộc sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.