Khi "bà đầm già" mặc váy ngắn!

28/08/2007 21:59 GMT+7

Đầu tháng 8, trước ngày khai mạc chính thức gần một tháng, ban tổ chức Liên hoan phim (LHP) quốc tế Venice lần thứ 64 đã công bố sẽ có một giải thưởng dành riêng cho phim về giới đồng tính - Queer Lion. Càng gần đến ngày khai mạc LHP, những bàn luận xung quanh Queer Lion càng trở nên sôi nổi.

Daniel Casagrande, người điều hành giải Queer Lion, cho biết: "Hãy miêu tả chân dung những người đồng tính hoặc là nói một cái gì đó thật sâu sắc về giới tính thứ ba qua phim của bạn". Sau 4 năm dài kiên trì vận động "hành lang", cuối cùng thì "bà đầm già bảo thủ" LHP Venice cũng đã đồng ý trao cho các phim đồng tính một chỗ đứng chính thức và trang trọng. Sẽ có 10 đến 12 phim được chọn để tranh giải này.

Trong khi xu hướng chung là ủng hộ và vui mừng thì cũng có một số người nghi ngờ về giá trị đích thực của giải thưởng này cũng như "thiện ý" của ban tổ chức. Một ý kiến phản đối lý luận: "Dù muốn hay không, bản thân từ "đồng tính" đã gợi lên sự e dè trong xã hội, thêm một giải thưởng nữa thì có lẽ sự khác biệt cũng chẳng hơn gì và lại càng làm ồn ào không cần thiết. Tại sao phim đồng tính không thể "ngang vai phải lứa" với phim về người da đen hay phim có chủ đề "giải phóng phụ nữ" hoặc bất kỳ loại phim có chủ đề nào khác để tranh giải Sư tử vàng một cách đàng hoàng dõng dạc mà phải "đẻ" thêm ra một giải mới và cố làm cho nó long trọng?".

Một ý kiến khác chứng minh: "LHP Berlin đã có một hạng mục dành riêng cho phim đồng tính là Teddy từ 20 năm nay. Pedro Almodovar là đạo diễn đầu tiên nhận giải thưởng này nhưng nó đã chẳng đem lại thêm chút vinh quang hoặc kéo tụt sự nghiệp của Pedro xuống tí nào". Một câu hỏi đầy nghi ngờ khác cũng được đặt ra là: "Giải thưởng Queer Lion này sẽ đứng được bao lâu trong lòng khán giả, liệu nó có đủ uy tín để các đạo diễn có phim đoạt giải cảm thấy vinh dự hay không?". Rồi thêm vào đó lại là các câu hỏi: "Những đạo diễn vốn là dân đồng tính có hứng thú để tham gia? Phải chăng các phim sẽ chỉ quẩn quanh với các chủ đề tình yêu không được đền đáp, chủ nghĩa khoái lạc hay là AIDS?".

Mặc dù vậy, ngay cả những người nghi ngờ cũng xác nhận rằng "một sân chơi riêng dành cho phim về giới đồng tính là tín hiệu tốt lành cho sự phá vỡ những thành trì của định kiến trong lòng xã hội. Nhìn ở một mặt khác, đó là hành động đột phá của ban tổ chức LHP Venice". Có ý kiến ví von: "Việc trao giải cho phim đồng tính tại LHP lâu đời và bảo thủ như Venice chẳng khác gì hình ảnh của một bà đầm già một hôm thích mặc váy ngắn và chợt nhận ra mình cần phải làm cho trẻ trung cả cái đầu óc của mình".

 Sự kỳ vọng dành cho các phim tranh giải Queer Lion có thể sẽ làm các nhà làm phim ít nhiều bối rối: "Brokeback Mountain là một tác phẩm xuất sắc về giới đồng tính. Thế nhưng, chúng tôi không chỉ muốn xem Brokeback và những phiên bản của chúng. Chúng tôi muốn xem những bộ phim cất lên tiếng nói mạnh mẽ, trực diện, thể hiện đầy đủ những vấn đề xã hội của giới đồng tính cũng như tâm tư, tình cảm, nguyện vọng đích thực của họ". Nam diễn viên Alan Cumming sẽ giữ ghế Trưởng ban giám khảo ở hạng mục giải thưởng này cùng với các thành viên khác gồm nhà sản xuất phim Andrea Occhipinti, nhà báo Sandro Avanzo và hai nhà văn Delia Vaccarello và Vincenzo Patan.

Có 22 phim tham gia tranh giải chính thức của LHP Venice năm nay và khoảng 30 phim khác được trình chiếu. LHP Venice lần thứ 64 sẽ diễn ra từ 29.8 đến 8.9.2007.

Vinh Nguyễn (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.