Khi bia rượu quá đà

20/01/2015 09:07 GMT+7

Nhậu là uống bia/rượu với thức ăn. Hiện nay, ăn nhậu dường như là một xu hướng giải trí trong đời sống. Dịp lễ tết, tổng kết, hội hè…, người ta thường tổ chức ăn nhậu, thời gian kéo dài vài tiếng, nhưng cũng có khi đến tận thâu đêm.

Nhậu là uống bia/rượu với thức ăn. Hiện nay, ăn nhậu dường như là một xu hướng giải trí trong đời sống. Dịp lễ tết, tổng kết, hội hè…, người ta thường tổ chức ăn nhậu, thời gian kéo dài vài tiếng, nhưng cũng có khi đến tận thâu đêm.

Ăn nhậu chừng mực thì vui, nhưng nếu lạm dụng bia rượu sẽ dẫn đến nhiều hậu quả tai hại. Khi đã ngà ngà say, lý trí thường không làm chủ được hành vi: Có người “dzô” không biết bao nhiêu lon bia, rồi đi tiểu, rồi lại uống. Có người nốc cả chục chai bia cùng mồi nhắm, sau đó ói ra, rồi uống tiếp… Sự “tiêu hóa ngược” này làm cho tim, phổi, dạ dày và toàn thân mệt mỏi vì co thắt đột ngột. Theo các nhà khoa học, sau một ngày làm việc mệt nhọc, trái tim cần được nghỉ ngơi vào ban đêm. Ăn nhậu về đêm khiến trái tim phải làm việc cật lực và như vậy nó sẽ chóng ngừng đập. Những người nhậu nhẹt quá nhiều thường mắc bệnh gút, tiểu đường, tim mạch… và bụng nở to. Người phương Tây đã đúc kết: khi cái thắt lưng dài ra thì cuộc đời ngắn lại!
Các kết quả nghiên cứu cho thấy, uống nhiều rượu bia sẽ ảnh hưởng não, tim mạch, huyết áp, xương khớp, sức khỏe tình dục, sinh sản; gây bệnh ở tim, dạ dày, gan và nhiều chứng bệnh tâm thần. Bên cạnh đó, hậu quả của bia rượu quá đà là đánh nhau, đập phá, gây tai nạn giao thông… và nhiều hành vi trái đạo đức khác. Bia rượu quá mức còn ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Một nhà bác học Pháp nghiên cứu cặn kẽ 4 thế hệ nghiện rượu và đưa ra kết luận: Thế hệ thứ nhất, đạo đức hư hỏng, nhân cách bê tha. Thế hệ thứ hai, say rượu diễn ra đầy đủ với ý nghĩa của từ này. Thế hệ thứ ba, loạn thần nặng, tâm trạng u uất, có thể dẫn đến tự sát. Thế hệ thứ tư, ngu si, đần độn; có khả năng gây tội ác, vô sinh. Có khi, những dấu hiệu tai họa của các thế hệ sau lại có ở thế hệ thứ nhất nếu người nghiện rượu quá nặng. Nhiều công trình nghiên cứu chứng tỏ: nếu cha mẹ nghiện rượu hoặc việc thụ thai xảy ra khi cha mẹ say rượu, thì đứa trẻ sinh ra thường bị dị tật bẩm sinh, quái thai, mắc những bệnh tâm thần hoặc tổn thương di truyền không thể hồi phục.
Rượu bia quá mức không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống, mà còn ảnh hưởng không tốt đến phát triển kinh tế - xã hội. Theo thống kê của cơ quan chức năng, năm 2013, Việt Nam thu được 2,95 tỉ USD tiền bán gạo; trong khi đó lại tiêu thụ khoảng 3 tỉ lít bia, tương đương 3 tỉ USD. Dự báo của Bộ Công thương cho hay, năm 2015, lượng bia tiêu thụ ở Việt Nam khoảng 4,5 tỉ lít. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong bình luận: “Nếu lượng tiền dùng cho bia, rượu được đầu tư cho phát triển kinh tế chắc chắn sẽ tạo ra được giá trị gia tăng tốt hơn. Việc tiêu thụ rượu, bia quá lớn phá hủy lợi ích kinh tế khi nó trở thành tệ nạn xã hội”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.