Khi con gái dậy thì sớm

07/08/2009 14:51 GMT+7

Con gái tôi 8 tuổi nhưng cháu đã có ngực. Ở lớp của cháu - lớp 2, có cháu đã thấy kinh. Nếu cháu dậy thì sớm thì không lớn nữa? Có thể kềm quá trình này lại? Dậy thì sớm là do uống sữa, ăn thịt nhiều? T.Cúc

 - Thắc mắc của bạn cũng là trăn trở của nhiều bậc cha mẹ. Tôi đã gặp những bé gái 8-9 tuổi béo phì, ngực nở... và có kinh. Đến lúc ấy phụ huynh tá hỏa thì quá trễ, bởi làm gì có chuyện quay ngược đồng hồ sinh học được.

Vì sao trẻ dậy thì sớm? Dậy thì sớm do sự tiết GnRH (Gonadotropin Releasing Hormon) ở vùng dưới đồi bị kích hoạt sớm, buồng trứng sinh ra những thay đổi có chu kỳ và làm xuất hiện sớm những hiện tượng đặc trưng giới tính nói trên. Còn vì sao GnRH lại tiết ra? Năm 1979, tạp chí The Lancet nghiên cứu hàng trăm bé gái phát triển ngực sớm ở Ý, họ thấy trẻ được ăn nhiều thịt heo, uống sữa bò nhiều, thịt gà nhiễm estrogen (thuốc kích thích tăng trưởng trộn trong cám).

Bác sĩ Cooper (Mỹ) thì cho rằng phơi nhiễm hóa chất là nguyên nhân chính. Ông thấy một số bé gái dùng khá nhiều chất dưỡng da của mẹ trong đó có hàm lượng hormone cao. Estrogen trong thuốc, thực phẩm, chất dưỡng da qua đường ruột hoặc da đi vào hệ tuần hoàn máu, lên não đánh thức vùng dưới đồi sản xuất GnRH và thế là buồng trứng phải hoạt động.

Các chuyên gia dinh dưỡng bổ sung: “Chế độ ăn uống nhiều calorie, đồ ăn nhanh nhiều chất bổ, lạm dụng thuốc bổ cũng làm thức dậy chức năng giới tính khiến trẻ dậy thì sớm”. Điều này thấy rất rõ ở trẻ béo phì, chúng có kinh sớm nhưng sau đó thì kinh nguyệt lại rối loạn vì khối mỡ. Một số tác giả định lượng melatonin (hormone điều hòa nhịp sinh học) ở trẻ dậy thì sớm thì thấy hàm lượng của nó giảm. Họ nghiên cứu hành vi lại phát hiện những trẻ xem tivi, chơi game nhiều thì melatonin giảm.

Dậy thì sớm có bất lợi gì? Estrogen của buồng trứng sẽ ức chế sự tăng trưởng của sụn đầu xương làm chiều cao chựng lại, bé gái không thể đạt chiều cao đầy đủ như gen di truyền. Bé gái nảy nở sớm thường bị bạn bè trêu chọc. Điều nguy hiểm hơn là hormone buồng trứng tác động đến tâm lý khiến trẻ yêu sớm và dễ bị lợi dụng.

Làm sao bây giờ? Ở giai đoạn tiền dậy thì, nếu thấy con đã nhú ngực thì phụ huynh nên đưa ngay đến các bác sĩ nội tiết để được tư vấn. Nếu tiền dậy thì trước 9 tuổi, các bác sĩ có thể dùng hormone làm quá trình dậy thì chậm lại.

Theo TS.BS LÊ THÚY TƯƠI / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.