Khi điều chỉnh nguyện vọng cần lưu ý điều gì?

Bích Thanh
Bích Thanh
29/08/2021 13:57 GMT+7

Bắt đầu từ hôm nay, ngày 29.8, thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ đến ngày 5.9.

Thầy Vũ Quang Huy, Phó trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đưa ra những lưu ý cho thí sinh trước khi đặt bút điều chỉnh nguyện vọng

 

Theo thầy Huy, quy định của Bộ thì thí sinh có thể điều chỉnh trong vòng 3 lần. Tuy nhiên nên tìm hiểu, xem xét thật kỹ các thông tin để hoàn tất các bước. Thứ nhất là thông tin ngành nghề, mã trường, tổ hợp môn xét tuyển, chọn ngành nghề xét tuyển phù hợp hay chưa.

Thực tế có nhiều sinh viên chưa tìm hiểu kỹ ngành nghề vì không chỉ là việc trúng tuyển hay không mà còn liên quan đến 4 năm theo học tại trường.

Các em cần chú ý đến thứ tự nguyện vọng, vì khi đã trúng tuyển nguyện vọng trên rồi thì không được xét tuyển nguyện vọng tiếp theo. Nên nếu không đặt thứ tự nguyện vọng phù hợp thì có thể không có cơ hội học ở những trường mình mong muốn.

Nên tìm hiểu thông tin, suy xét thật kỹ thông tin các trường, đặc biệt là điểm chuẩn trong vòng 2 năm trở lại đây để có nhiều dự đoán mức điểm năm nay tăng hay giảm như thế nào?. Đặc biệt điều chỉnh, điểm chuẩn mức điểm cao hơn từ 2 đến 3 điểm thì có nhiều cơ hội. Ngoài ra nên sử dụng thêm các phương thức khác như xét học bạ

Cũng theo thầy Huy thì khoảng 3 năm trở lại đây, điểm sàn và điểm chuẩn vào Trường HUTECH có xu hướng tăng. Tuy nhiên thí sinh không nên quá lo lắng khi điều chỉnh nguyện vọng.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.