Khi nào mới dẹp mũ bảo hiểm giả?

07/03/2013 03:20 GMT+7

Đó là một trong những ý kiến của bạn đọc sau khi bài viết 4 bộ “giáp công” mũ bảo hiểm trên Thanh Niên ngày 6.3.

Một công việc lâu dài

Triệt tiêu mũ bảo hiểm (MBH) giả để bảo vệ người tiêu dùng là trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Việc này theo tôi không thể thực hiện được một sớm một chiều bởi MBH giả xuất hiện khá nhiều, bày bán tràn lan và người sử dụng cũng tràn lan. Ai cũng biết MBH có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ người điều khiển xe gắn máy. Do vậy, người dân luôn trông chờ vào sự quyết liệt, mạnh tay của cơ quan chức năng trong việc dẹp bỏ vĩnh viễn MBH giả trên thị trường.

 Khi nào mới dẹp mũ bảo hiểm giả?

Ngô Vĩnh Khoa (khoavinh_nhatrang @yahoo.com)

Chưa muộn

Để hàng giả, hàng gian tồn tại trên thị trường là lỗi của các cơ quan quản lý nhà nước. Người tiêu dùng mua phải hàng giả cũng là nạn nhân, vì thế việc xử phạt người đội MBH giả là vô lý. Đến khi nào thị trường không còn MBH giả, người dân được nhà nước trang bị đầy đủ kiến thức để phân biệt được MBH giả, thật nhưng vẫn đội MBH giả thì lúc đó xử phạt cũng chưa muộn.

Thúy Kiều (kieuthuyle@gmail.com)

Mua mũ thật ở đâu ?

Tôi khá lúng túng khi chọn mua MBH. Vào một cửa hàng, mua một chiếc nón mà đòi hỏi chủ cửa hàng phải trình giấy tờ chứng minh MBH đang bán là hàng thật thì thiệt là khó, không chừng còn bị chửi mắng, đánh đuổi. Vì vậy, tôi chỉ mong cơ quan quản lý nhà nước cung cấp cho người dân một vài nhãn hiệu, một vài công ty sản xuất MBH thiệt, kèm địa chỉ bán để người dân lựa chọn. Nếu làm được như TP.Đà Nẵng, đổi MBH giả lấy MBH thật có bù tiền thì tốt biết mấy.

(Phananhminh78@yahoo.com)

 Vũ Thị Ngọc Phục
Hiện nay, việc làm giả MBH khá tinh vi, đến cả cán bộ quản lý thị trường cũng chưa chắc nhận diện được MBH thật - giả chứ nói gì đến người dân. Do đó, theo tôi, việc xử phạt người đội MBH giả vào thời điểm này là chưa thích hợp.

Vũ Thị Ngọc Phục (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

 Trần Thị Thu Hiền
Cùng với sự mạnh tay của các bộ, ngành và sự đồng lòng của người dân, hy vọng trong thời gian sắp đến, MBH giả sẽ không còn tồn tại trên thị trường. Khi đó, người dân cũng cảm thấy yên tâm hơn với chiếc MBH thật mà mình đang đội trên đầu khi tham gia giao thông.

Trần Thị Thu Hiền (Pleiku, Gia Lai)

Thanh Đông
(thực hiện)

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

>> 4 bộ “giáp công” mũ bảo hiểm
>> Mũ bảo hiểm “dỏm” bày bán tràn lan

>> Đa số mũ bảo hiểm kém chất lượng
>> Mũ bảo hiểm SOS
>> Điều tra cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm nghi kém chất lượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.