Khi nào nhổ răng khôn ?

29/04/2012 03:31 GMT+7

Có thể không cần nhổ răng khôn nếu nó không bắt đầu gây rắc rối cho bạn. Theo healthday.com, các chuyên gia thuộc Hiệp hội Nha khoa Mỹ cho biết bạn nên đến nha sĩ nếu răng khôn gây ra hoặc góp phần gây ra các vấn đề sau: đau đớn hoặc cảm giác khó chịu; bị nhiễm trùng; có khối u hoặc u nang; gây hư hại cho các răng gần đó; phát bệnh nướu răng; sâu răng.

Có thể không cần nhổ răng khôn nếu nó không bắt đầu gây rắc rối cho bạn. Theo healthday.com, các chuyên gia thuộc Hiệp hội Nha khoa Mỹ cho biết bạn nên đến nha sĩ nếu răng khôn gây ra hoặc góp phần gây ra các vấn đề sau: đau đớn hoặc cảm giác khó chịu; bị nhiễm trùng; có khối u hoặc u nang; gây hư hại cho các răng gần đó; phát bệnh nướu răng; sâu răng.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.