Khi nào tình trạng việc làm mới được khôi phục như trước đại dịch Covid-19?

Văn Khoa
Văn Khoa
07/06/2021 22:50 GMT+7

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) của Liên Hiệp Quốc ngày 7.6 cho hay tác động của đại dịch Covid-19 đối với thế giới việc làm nghiêm trọng gấp 4 lần so với cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008.

Ngày 7.6, ILO bắt đầu Hội nghị Lao động quốc tế thường niên, được tổ chức trực tuyến lần đầu tiên, và sự kiện năm nay chú trọng vào việc đẩy mạnh sự hồi phục tập trung vào con người từ đại dịch.
Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã đẩy thêm hơn 100 triệu lao động vào cảnh nghèo khổ, ILO cho hay trong báo cáo thường niên về triển vọng xã hội và việc làm thế giới được công bố trước thềm hội nghị nói trên. Giờ làm việc giảm mạnh và cơ hội tiếp cận các công việc chất lượng đã biến mất, theo báo cáo.
Cũng theo báo cáo mới, tình trạng thất nghiệp trên toàn cầu có thể ảnh hưởng tới 205 triệu người trong năm 2022, cao hơn con số 187 triệu của năm 2019. Tình trạng việc làm dự kiến không được khôi phục như trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát ít nhất cho đến năm 2023.

100 cựu lãnh đạo thế giới kêu gọi nhóm G7 giúp nước nghèo tiêm vắc xin ngừa Covid-19

“Nhìn chung, tình trạng này cho thấy một thế giới về cuộc khủng hoảng việc làm nghiêm trọng gấp 4 lần so với cuộc khủng hoảng tài chính của năm 2008 và 2009”, Tổng giám đốc ILO Guy Ryder phát biểu trong buổi khai mạc hội nghị. Ông cho rằng nếu không có hành động ngăn chặn Covid-19 tác động sâu vào thế giới việc làm thì tình trạng bất bình đẳng trong việc làm sẽ ngày càng tồi tệ hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.