Khí thải từ cháy rừng ở Indonesia tồi tệ hơn Amazon

Thanh Lương
Thanh Lương
28/11/2019 09:41 GMT+7

Ước tính, hơn 850.000 ha đất rừng ở Indonesia đã bị lửa tàn phá.

Bloomberg ngày 27.11 dẫn thông báo từ Cơ quan Giám sát biến đổi khí hậu Copernicus thuộc Liên minh Châu Âu cho hay những đám cháy ở Indonesia đã tạo ra khoảng 709 triệu tấn CO2, cao gấp 1,2 lần so với lượng khí phát thải từ sự cố tương tự ở rừng Amazon trong năm nay.
Amazon là khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, với tổng diện tích khoảng 5,5 triệu km2, tức hơn gấp đôi diện tích Indonesia. Trong năm 2019, các đám cháy đã tàn phá “lá phổi xanh” của thế giới với tốc độ kỷ lục. Chỉ tính riêng tại Brazil, tổng số vụ cháy tăng 84% so với cùng kỳ năm trước.

Bầu trời Indonesia "đỏ máu" vì cháy rừng và sương mù

Trong khi đó, tại Indonesia, hạn hán kéo dài cũng làm tình hình cháy rừng thêm tồi tệ. Ước tính, hơn 850.000 ha đất rừng đã bị lửa tàn phá. Khói bụi từ đám cháy cũng khiến đời sống của hàng chục ngàn người dân Indonesia và Đông Nam Á bị ảnh hưởng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.