
Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó thiên tai nguy hiểm
Thủ tướng đã có công điện gửi các tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc bộ yêu cầu chủ động sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, thiên tai nguy hiểm trong những ngày tới,
Để ứng phó với bão số 7, huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng) đã chủ động kêu gọi, đưa tàu thuyền và người vào nơi tránh, trú bão an toàn.
Ban Bí thư T.Ư Đảng yêu cầu chú trọng đầu tư nâng cấp trang thiết bị, nâng cao hiệu quả dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong phòng chống thiên tai, đặc biệt là nguy cơ xảy ra thiên tai nguy hiểm, bất thường
Nhiệt độ hôm nay 18.6.2021 ở nhiều vùng, nhiều nơi, cao nhất từ 37 - 40 độ C, thậm chí có nơi trên 40 độ C.
Những ngày vừa qua, nắng nóng diễn ra ở hầu hết các tỉnh Nam bộ, nhất là TP.HCM với nền nhiệt ban ngày có lúc lên tới gần 40 độ C.
Thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra thường rất lớn nên mức độ chính xác, kịp thời và tin cậy trong dự báo thời tiết, thiên tai góp phần quyết định giảm được thiệt hại, chi phí khắc phục phòng chống thiên tai.
Ngành khí tượng thủy văn hiện có 3.000 cán bộ, viên chức trên khắp cả nước. Từ núi cao, rừng sâu cho đến chốn trùng khơi, họ thầm lặng "đếm gió, đo mưa" phục vụ dự báo hiệu quả, góp phần phòng, chống thiên tai.
Sáng đầu tuần, thời tiết tại TP.HCM se lạnh như sang thu nhưng chỉ số ô nhiễm không khí lại tăng cao lên mức không tốt cho sức khỏe con người.
Đầu tháng 5, TP.HCM sẽ đón thêm đợt nắng nóng mới với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 38 độ C.
PGS - TS Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ TN-MT), vừa được bầu làm Phó chủ tịch Hiệp hội Khí tượng khu vực II châu Á (RA II).
Việt Nam đã chủ động đề xuất nhiều dự án ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống truyền tin, hiện đại hóa công nghệ dự báo và cảnh báo sớm để nâng cao năng lực ngành khí tượng thủy văn trước biến đổi khí hậu.
Dự báo đến 19 giờ ngày 3.7, tâm bão số 2 ở vị trí cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 200 km.