Khoa học tìm ra người nhàm chán nhất thế giới

21/03/2022 20:00 GMT+7

Kết quả nghiên cứu của Đại học Essex (Anh) đã cho phép tìm ra người nhàm chán nhất thế giới , đó là nhân viên nhập liệu tôn giáo, thích xem TV và sống tại một thị trấn nhỏ.

Xem TV được liệt vào nhóm sở thích nhàm chán

shutterstock

Báo cáo của Đại học Essex đã được đăng trên Personality and Social Psychology Bulletin, theo đó phân tích và tìm hiểu một cách khoa học về sự nhàm chán. Thông qua nỗ lực nghiên cứu, các chuyên gia cũng tìm ra những nghề nghiệp, tính cách và sở thích để phân loại những dạng con người khác nhau.

Sau khi thông qua 5 cuộc thử nghiệm để kiểm tra hơn 500 người, họ phát hiện nghề nhàm chán nhất được nhiều người đồng thuận là phân tích dữ liệu, kế toán, quét dọn và ngân hàng.

Những sở thích được liệt vào dạng nhàm chán là xem TV, ngắm chim và hút thuốc lá. Những người chán chường cũng được cho là sống ở những thành phố nhỏ hoặc thị trấn.

Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Wijnand Van Tilburg, phát hiện những người bị xem là nhàm chán thường không được người khác thích và bị tránh xa vì những thành kiến mà xã hội quy chụp cho họ.

“Việc mọi người lựa chọn tránh xa họ có thể đẩy họ vào tình trạng bị cô lập, dẫn đến ảnh hưởng hết sức tiêu cực đối với cuộc sống của họ”, theo tiến sĩ Van Tilburg.

Và mặc dù bị chê là nhàm chán, xã hội luôn cần những con người thực hiện những vai trò như kế toán và ngân hàng. Tiến sĩ Van Tilburg cho rằng con người nên thay đổi định kiến, vì các kế toán viên và nhân viên ngân hàng là những con người hoàn hảo cho công việc của họ.

“Có lẽ chúng ta nên thử không làm họ buồn và xem họ là những con người nhàm chán”, ông kết luận.

Bên cạnh đó, những nghề nghiệp được xem là thú vị nhất là khoa học, báo chí, nhân viên y tế, dạy học, nghệ thuật biểu diễn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.