Khoảng 2000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, phải mua với giá 'đắt đỏ'

12/06/2017 19:32 GMT+7

Hiện có khoảng 2.000 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt, phải đi mua với giá đắt đỏ. Việc thiếu nước sinh hoạt này đã diễn ra nhiều tháng nay.

Ngày 12.6, UBND huyện Ngọc Hồi xác nhận, hiện có khoảng 2.000 hộ ở thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đang thiếu nước.

Người dân đi mua nước về dùng cho sinh hoạt  hằng ngày Ảnh: T.Nghĩa

Tổ dân phố 2, thị trấn Plei Kần, được xem là thiếu nước sinh hoạt nhất ở thị trấn biên giới này. Ở đây nhà nhà bày thùng và đồ chứa nước để tranh thủ hứng nước mưa mấy ngày vừa qua.

Ngoài  ra nhiều nhà dân chuẩn bị can và bể chứa để chờ xe ô tô bồn chở nước đến bán, hoặc mang can nhựa đi mua từ nơi khác chở về sử dụng. Ông Huỳnh Bá Nhân cho biết, giếng nước của 17 hộ dân ở xung quanh nhà mình gần 5 tháng vừa rồi cạn khô đáy. Hầu như tất cả đều phải đi mua nước với giá 2.300 đồng/m3.

"Mỗi tuần, xe bồn chở đến bán 2 lần. Nhà có 5 người xài mấy khối nước tiết kiệm cũng chỉ được 2 ngày. Khi bí quá mà xe bồn không đến, đành phải vác can đi mua nước sinh hoạt đến 80.000 đồng/m3. Biết giá quá đắt nhưng đành chịu", ông Nhân nói.

Dùng thùng, chậu để hứng, chứa nước mưa Ảnh: T.Nghĩa

tin liên quan

Dân khát nước sạch, công trình tiền tỉ bỏ hoang
Công trình nước sạch được đầu tư gần 6 tỉ đồng để cung cấp nước cho gần 300 hộ ở xã Bình Lãnh (H.Thăng Bình, Quảng Nam), nhưng chỉ mới đưa vào sử dụng được 3 tháng thì bỏ hoang.

Hỏi sao không tìm nguồn nước đào giếng, ông Lê Hồng Lam giãi bày: việc khoan hay đào giếng nước rất khó. Cứ đào xuống vài mươi mét là gặp đá tảng, còn nơi không gặp đá thì không thấy mạch nước.

Theo thống kê của UBND huyện Ngọc Hồi, có 50% hộ dân (khoảng 2.000 hộ) ở địa bàn thiếu nước sinh hoạt, phải đi mua nước. Bức xúc về nước sinh hoạt, người dân kiến nghị lên đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu quốc hội, mỗi khi tiếp xúc cử tri, theo đó đề nghị có biện pháp đưa nước về cho dân sử dụng.

Ông Trần Đình Chí, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi cho biết, đang là đầu mùa mưa, người dân đỡ vất vả hơn khi dùng can, bể chứa hứng nước mưa và tìm các nguồn nước để sinh hoạt. "Hiện có một doanh nghiệp đang đầu tư 90 tỉ đồng xây dựng nhà máy nước 5.000m3/ngày đêm. Dự kiến cuối năm nay nhà máy này đưa vào hoạt động, sẽ giải quyết được vấn đề thiếu nước của người dân", ông Chí nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.