Khoảnh khắc đường phố TP.HCM trước ngày 'người dân ở đâu ở yên đó và được đi chợ hộ'

Khả Hòa
Khả Hòa
22/08/2021 18:46 GMT+7

Đường sá TP.HCM trước thời điểm TP thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 'ai ở đâu thì ở yên đó' có khá nhiều người ngoài đường. Nhiều người dân vẫn ra đường mua thực phẩm, người tất bật chở hàng...

Từ ngày 23.8 - 6.9, TP.HCM yêu cầu thực hiện nghiêm nhà cách ly nhà; tổ dân phố/tổ nhân dân cách ly tổ dân phố/tổ nhân dân; khu phố/ấp cách ly khu phố/ấp; phường, xã, thị trấn cách ly phường, xã, thị trấn... để phòng chống dịch Covid-19.

TP.HCM ban hành Chỉ thị 11 quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt, triệt để nhằm dập Covid-19

Ghi nhận của PV Thanh Niên hôm nay 22.8, đường phố TP.HCM vẫn khá đông đúc. Người dân hối hả mua thực phẩm, shipper chuyển hàng tất bật... trước giờ TP bước vào giai đoạn phòng dịch nghiêm ngặt hơn.

Người giao hàng xuất hiện nhiều trên đường phố Sài Gòn sáng nay, 22.8

ẢNH: KHẢ HÒA

Từ 23.8, người giao hàng sử dụng ứng dụng công nghệ (shipper) tạm ngưng hoạt động tại TP.Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn (TP.HCM). Các quận còn lại, shipper chỉ được phép hoạt động nội quận

ẢNH: KHẢ HÒA

Sở Công thương TP.HCM được giao tham mưu công tác quản lý hoạt động của đội ngũ người giao hàng (shipper) trong việc tổ chức phân phối hàng hóa đến các hộ dân từ 23.8 - 6.9

ẢNH: KHẢ HÒA

Trên xe máy của nhiều người lưu thông trên đường lỉnh kỉnh những túi lương thực, thực phẩm

ẢNH: KHẢ HÒA

Nhiều người dân vẫn ra đường dù TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội và chuẩn bị bước vào giai đoạn "ai ở đâu thì ở yên đó" từ ngày 23.8-6.9

ẢNH: KHẢ HÒA

Đường Lý Thái Tổ, Q.10 sáng 22.8

ẢNH: KHẢ HÒA

Người dân đi mua thực phẩm, shipper giao hàng xuất hiện ở ngã tư đường Trần Hưng Đạo giao với Ngô Quyền, Q.5

ẢNH: KHẢ HÒA

Nhiều người hối hả mua thực phẩm về nhà chuẩn bị cho những ngày TP "ai ở đâu thì ở yên đó"

ẢNH: KHẢ HÒA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.