Khói bụi gây xáo trộn nhiều nước Đông Nam Á

26/09/2015 09:02 GMT+7

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Singapore đóng cửa trường học còn Malaysia phải hủy nhiều chuyến bay vì khói bụi từ Indonesia.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Singapore đóng cửa trường học còn Malaysia phải hủy nhiều chuyến bay vì khói bụi từ Indonesia.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (phải) thị sát công tác dập lửa tại một khu rừng bị đốt trên đảo Borneo - Ảnh: AFPTổng thống Indonesia Joko Widodo (phải) thị sát công tác dập lửa tại một khu rừng bị đốt trên đảo Borneo - Ảnh: AFP
Tập quán đốt rừng diện rộng để trồng cây công nghiệp ở Indonesia năm nào cũng tạo ra khói bụi ảnh hưởng nặng đến các nước láng giềng, nhất là Singapore và Malaysia.
Tại Singapore năm nay, chỉ số ô nhiễm không khí PSI đã từ ngưỡng “lành mạnh” 100 trong ngày 10.9 lên tới 317 (rất không lành mạnh) vào tối 24.9, khiến chính phủ ra lệnh đóng cửa toàn bộ các trường từ cấp trung học cơ sở trở xuống trong ngày 25.9.
Đây là lần đầu tiên Singapore phải đóng cửa trường học kể từ khi bị đại dịch SARS tấn công năm 2003. Hồi tuần trước, có tin nói rằng Singapore đã âm thầm làm mưa nhân tạo để xua khói bụi, nhằm giúp cuộc đua xe Thể thức 1 (từ 18 - 20.9) diễn ra như kế hoạch, nhưng chính phủ Singapore đã bác bỏ thông tin này.
Trong khi đó, theo báo The Star, miền nam Malaysia cũng rơi vào tình trạng tương tự. Chỉ số ô nhiễm API vào 9 giờ sáng 25.9 ở bang Johor tới 201, chạm mức “rất không lành mạnh”, tầm nhìn chỉ từ 50 - 300 m, khiến 21 chuyến bay nội địa và quốc tế từ sân bay Senai bị hủy.
Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 25.9, Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên Singapore Vivian Balakrishnan đã không giấu được sự bực dọc khi nói rằng nạn khói bụi do con người tạo ra này đã diễn ra quá lâu. “Không thể chịu đựng được. Nó ảnh hưởng cả nền kinh tế”, ông nói.
Ông Balakrishnan cũng cho biết Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore đã gửi khuyến cáo về các biện pháp ngăn ngừa đến 4 công ty của Indonesia mà phía Singapore nghi là khởi sự đốt rừng. Tập đoàn sản xuất giấy Asia Pulp and Paper của Indonesia có văn phòng ở Singapore cũng bị gửi văn bản này.
Hồi tháng 6.2013, khói bụi từ Indonesia cũng bao phủ Singapore, Malaysia ở mức “độc hại” và trở thành một chủ đề nóng tại cuộc họp Ngoại trưởng ASEAN sau đó. Trong những ngày qua, Singapore cho hay Indonesia liên tục từ chối đề nghị hỗ trợ của nước này và tình trạng ô nhiễm dự đoán còn kéo dài đến tháng 11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.