Khởi đầu thuận lợi của U.20 Việt Nam

15/09/2022 08:08 GMT+7

Chiều qua (14.9), tuyển U.20 Việt Nam đã khởi đầu vòng loại giải bóng đá U.20 châu Á 2023 bằng trận thắng đậm 5-1 trước U.20 Hồng Kông, một đối thủ chưa đủ mạnh để khiến thầy trò HLV Đinh Thế Nam dốc toàn lực.

Bộ mặt mới của U.20 Việt Nam

Trong bóng đá, trận đầu tiên ra quân luôn rất khó đá, nhất là với những đội bóng được xếp cửa trên. Thực tế, U.20 Việt Nam cũng gặp những khó khăn này trước U.20 Hồng Kông có sự hưng phấn đầu giải và còn rất khỏe để phòng ngự số đông. Bản thân các học trò của HLV Đinh Thế Nam cũng có một chút trúc trắc nhất định, khi xuất phát với 4 tân binh Văn Cường, Xuân Tiến (SLNA), Ngọc Sơn, Thanh Nhàn (CLB Phố Hiến). Việc tung vào sân từ đầu gần một nửa đội hình là các cái tên mới khiến trong 25 phút đầu U.20 Việt Nam chơi khá chậm và chưa thực sự đột biến. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng, U.20 Việt Nam đã có bàn thắng “mở khóa trận đấu”.

Tiền vệ trung tâm Xuân Tiến đã khẳng định đẳng cấp V-League bằng cú đúp thực sự chất lượng với cú sút tung nóc lưới từ góc hẹp mở tỷ số phút 25, và một quả sút xa từ ngoài rìa cấm địa nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 51. Sự cơ động và khả năng di chuyển không bóng thông minh của anh giúp cho đội trưởng Khuất Văn Khang rất nhiều.

Bên cạnh Xuân Tiến, đồng nghĩa Văn Khang có thêm không gian để thể hiện nhãn quan sắc sảo của mình, như pha thoát xuống lập công ở phút 58. Sự xuất hiện của Xuân Tiến và Văn Khang trong vai trò tiền vệ trung tâm nhô cao phía trên Thái Sơn đá trụ là phương án rất đáng chờ đợi, giúp các đợt lên bóng cả ở trung lộ lẫn 2 biên trở nên nhịp nhàng, biến ảo hơn. Trong màn khởi đầu thuận lợi đó, chân sút chủ lực Nguyễn Quốc Việt tiếp tục duy trì mạch ghi bàn khi có quả 11 m thành công khá nhẹ nhàng ở phút 32. Khi 3 trụ cột cùng tỏa sáng, ở 2 biên Anh Tú và Thanh Nhàn vì thế cũng chơi thanh thoát và thoải mái hơn rất nhiều.

Niềm vui của U.20 Việt Nam khi giành trận thắng đầu tiên tại vòng loại giải U.20 châu Á 2023

AFC

Chưa thể vội mừng

Phút cuối AFC “bật đèn xanh” cho Úc tham gia, và Ấn Độ không rút lui giúp vòng loại U.20 châu Á 2023 diễn ra thuận lợi như dự kiến, với đầy đủ 44 đội bóng đăng ký ban đầu. Điều này đồng nghĩa những tính toán của các đội bóng sẽ như cũ, khi điều lệ ưu tiên sắp hạng dựa vào hiệu số bàn thắng, tính đầy đủ ở các cuộc đối đầu giữa 4 đối thủ trong bảng F. Việc gặp Hồng Kông và Timor Leste trước sẽ là lợi thế cho cả U.20 VN và Indonesia, để chạy đua bàn thắng cho phương án “dự phòng” 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, trước khi đối đầu trực tiếp tranh ngôi đầu bảng - đồng nghĩa vé chính thức.

Việc các học trò HLV Đinh Thế Nam có 3 điểm và ghi 5 bàn thắng ở trận ra quân là tín hiệu tốt. Càng vui hơn khi những họng súng được kỳ vọng như Quốc Việt, Văn Khang, Xuân Tiến đều sớm thông nòng và rời sân khỏe mạnh. Điều này sẽ tạo đà tâm lý rất tốt cho trận thứ 2 gặp Timor Leste lúc 16 giờ ngày 16.9 tới.

Nhưng U.20 Việt Nam chưa thể vội mừng vì thực tế các tuyển thủ trẻ còn có thể làm tốt hơn, các chân sút phải hiệu quả hơn, nếu nhìn vào vô số cơ hội đã tạo ra. Thêm vào đó, sự tập trung của hàng thủ vẫn là điều cần cải thiện, không chỉ bàn thua từ chấm 11 m phút 68 mà còn ở một vài lần để lộ khoảng trống khá dễ dàng cho U.20 Hồng Kông xâm nhập khu cấm địa. Trong lúc vui, thầy trò HLV Đinh Thế Nam phải tỉnh táo với nhau rằng Hồng Kông vẫn chỉ là một đối thủ làm nóng dưới tầm, chưa thể khiến U.20 Việt Nam lộ ra tất cả những hạn chế tiềm tàng. Một chút pha phô diễn cá nhân hoặc nóng lòng ghi bàn nhưng lại vội vã của Thanh Nhàn đã làm lỡ khá nhiều cơ hội giải quyết tình huống để ăn bàn của U.20 Việt Nam, là điều cần nên tránh và được chấn chỉnh sớm.

Ngày 18.9 tới, sân Gelora Bung Tomo sẽ không còn là 4 mặt khán đài vắng lặng mà sẽ hiện nguyên hình “chảo lửa” dữ dội với 40.000 - 50.000 CĐV cuồng nhiệt “tra tấn” tinh thần. Sự nghiêm túc, nỗ lực, chắt chiu và tinh thần tập thể sẽ là điều U.20 Việt Nam phải siết thêm để gia tăng áp lực và bàn thắng trước U.20 Timor Leste (đội đã thua U.20 Indonesia với tỷ số 0-4) vào ngày mai (16.9). Phải quyết liệt như thế đã, rồi mới nghĩ về Indonesia ở trận cuối cùng.

Chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành nhận xét: “Xem U.20 Việt Nam đá cảm thấy có sự nhịp nhàng và gắn kết hơn so với trước đây khi các nhân tố mới bổ sung đã hòa nhập tốt, thể hiện sự tự tin và tâm lý ổn định. Như cách ghi bàn của Xuân Tiến hay các pha leo biên của Văn Cường và Thanh Nhàn đều rất tốc độ và tạo ra đột biến. Chính điều này làm cho cách chơi tấn công của U.20 Việt Nam khá đa dạng và sắc nét.

Tất nhiên, Hồng Kông chưa phải thuốc thử đúng tầm nên đá vậy là tạm ổn nhưng để có một lối đá thuyết phục hơn thì cần có sự tập trung cao hơn, nhất là hàng phòng ngự và sự chắc chắn ở khu vực trung tuyến, cần hạn chế chuyền ngang như tình huống cặp trung vệ Đức Anh và Văn Sơn phối hợp không thực sự tốt dẫn đến phải phạm lỗi. Hy vọng HLV Đinh Thế Nam sẽ có những đúc rút kinh nghiệm kịp thời để lối chơi của U.20 Việt Nam không chỉ mượt mà còn phải đặt sự an toàn, chắc chắn và hiệu quả lên hàng đầu”.

T.K (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.