Khởi động chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2008

09/05/2008 22:04 GMT+7

Ngày 9.5, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT, Hội SVVN, Báo Thanh Niên và Tập đoàn văn phòng phẩm Thiên Long đã tổ chức lễ ký kết thực hiện Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2008.

"Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn"

Với thông điệp này, Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2008 xác định mục tiêu quan trọng nhất là hướng dẫn, giúp đỡ một cách tốt nhất đối với các thí sinh và người thân thí sinh để họ bớt được những nỗi lo về phương tiện, cách thức đi lại, chỗ ăn, nghỉ... Chương trình năm sẽ được tổ chức tại 9 tỉnh, thành phố (tăng thêm 2 điểm so với năm 2007) bao gồm: Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Bình Định, Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Thái Nguyên, Đắk Lắk.

Ban tổ chức chương trình đã thống nhất nội dung phối hợp giữa các đơn vị, theo đó Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục hỗ trợ về thông tin tuyển sinh, chỉ đạo và phổ biến chương trình xuống các Sở giáo dục, các trường, nhằm thông tin rộng rãi đến thí sinh và người nhà thí sinh; Báo Thanh Niên giữ vai trò là đơn vị bảo trợ thông tin trong suốt chương trình, phản ánh kịp thời nhất những hoạt động của chương trình; Tập đoàn Thiên Long đảm bảo kinh phí cho chương trình (gần 3 tỉ đồng).

Năm nay, Ban tổ chức chương trình tiếp tục dành tặng 50 suất học bổng Thiên Long (1.000.000 đồng/suất) cho 50 tân sinh viên vượt khó, đạt điểm thi cao. Thí sinh và người nhà có thể tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ của chương trình thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên Báo Thanh Niên, hoặc có thể tìm hiểu thêm tại các website: www.thanhnien.com.vn, www.thienlonggroup.com, www.visuhoclatrondoi.com.

6 hoạt động chính của chương trình năm nay là: Tư vấn tâm sinh lý, tình cảm của lứa tuổi học trò trong mùa thi; truyền đạt những kinh nghiệm để thí sinh thi đạt hiệu quả cao; giới thiệu nhà trọ miễn phí và giá rẻ, hướng dẫn nơi ăn uống rẻ và đảm bảo vệ sinh; hướng dẫn đi lại, địa điểm thi; hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí, giá rẻ; hướng dẫn làm thủ tục thi cho thí sinh. Nét mới trong "mùa tiếp sức" năm nay được thể hiện bằng việc tư vấn cụ thể và sát với nhu cầu của thí sinh. Bên cạnh đó, các thanh niên tình nguyện sẽ được huy động bao gồm cả những thanh niên tại địa phương (nơi có điểm thi) nhằm tư vấn, hướng dẫn tốt nhất cho thí sinh ở xa. Năm nay, việc tra cứu địa điểm thi, nhà trọ giá rẻ sẽ tiếp tục được các thanh niên tình nguyện xử lý hoàn toàn bằng phầm mềm máy tính (không dùng bản đồ in giấy). Tại các bến xe sẽ được trang bị đồng loạt các máy tính; vì vậy việc tra cứu, hướng dẫn thí sinh sẽ diễn ra rất nhanh gọn, chính xác và hiệu quả.

10.000 thanh niên, sinh viên tham gia

Dự kiến, lực lượng thanh niên tình nguyện "tiếp sức" thí sinh sẽ được huy động khoảng 10.000 thanh niên, sinh viên tham gia. Các tình nguyện viên sẽ ứng trực tại các nhà ga, bến xe, trạm xe buýt và các điểm nút giao thông, cổng trường để thường xuyên tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi đại học, cao đẳng.

Được biết, chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2007 đã có 605 đội "Tiếp sức" với hơn 52 ngàn lượt tình nguyện viên tham gia. Hỗ trợ và tư vấn cho 371.027 lượt thí sinh và người nhà thí sinh, giới thiệu 145.724 chỗ trọ an toàn, giá rẻ, miễn phí.

* "Cùng với các đơn vị đồng tổ chức, chúng tôi cam kết sẽ cố gắng hết khả năng có thể để hướng dẫn, giúp đỡ các thí sinh của kỳ thi đại học, cao đẳng năm nay bớt đi được những gánh nặng, nỗi lo về phương tiện cách thức đi lại, nơi ăn ở... Chúng tôi hy vọng rằng sự quan tâm của cả xã hội, sự cố gắng của từng thí sinh với những đóng góp nhỏ bé của chúng tôi, thông qua chương trình sẽ tạo nên động lực để cùng các em mở cánh cửa tri thức, đi vào một tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn". (Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long Võ Văn Thành Nghĩa)

* "Chương trình Tiếp sức mùa thi mỗi năm đều có phương thức, cách làm mới nên luôn nâng cao tính hiệu quả. Sinh viên, thanh niên tham gia tình nguyện sau đó đều có những ấn tượng, kỷ niệm mới tốt đẹp, làm tăng tính giáo dục trong mỗi con người. Hình ảnh các hoạt động, hình ảnh thanh niên tình nguyện được cộng đồng, nhân dân và phụ huynh đánh giá cao, có sức sống, sức lan tỏa. Năm nay và những năm tiếp theo thực hiện chương trình, tôi đề nghị các đơn vị tham gia cần thường xuyên thông báo với Bộ GD-ĐT những thay đổi để Bộ có những điều chỉnh kịp thời và hiệu quả nhất". (Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận)

* "Chương trình Tiếp sức mùa thi đã xây dựng được thương hiệu cho mình, khẳng định được hiệu quả, thành công và được nhiều người ủng hộ. Tôi đánh giá cao sự khởi xướng của Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long. Hiện nay, các trường đại học, cao đẳng coi chương trình là một hoạt động thường xuyên với nhiều cơ chế động viên, khuyến khích; các cấp bộ Đoàn, Hội có nhiều kinh nghiệm hơn trong các hoạt động tổ chức thực hiện. Đặc biệt, sự huy động nguồn lực dành cho chương trình ngày càng lớn. Một lần nữa chương trình đã tập hợp thanh niên vào những hoạt động bổ ích, có ý nghĩa; góp phần vào truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc". (Bí thư T.Ư Đoàn Lâm Phương Thanh)

* "Chương trình Tiếp sức mùa thi lúc đầu chỉ là sự phối hợp giữa Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long, sau này nhận được sự tham gia của Hội SVVN và Bộ Giáo dục - Đào tạo đã có ý nghĩa cực kỳ to lớn, tác động mạnh mẽ và tích cực tới chương trình. Đây là lần thứ 7 chương trình được tổ chức và sau 10 năm thực hiện, chúng tôi sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá. Nhưng trước mắt, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2008 có sức lan tỏa tốt hơn nữa trong cộng đồng". (Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quốc Phong)

M.Dương (ghi)

Mạnh Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.