Khởi động ngân hàng mới của châu Á

25/10/2014 05:15 GMT+7

Ngày 24.10, Trung Quốc và 20 nước châu Á đã ký kết bản ghi nhớ thành lập Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á.


Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ ký ghi nhớ thành lập AIIB ở Bắc Kinh - Ảnh: Reuters 

Theo Reuters, Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) được xem là một đối thủ mới cho các thể chế tài chính toàn cầu và khu vực như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nơi Mỹ và các đồng minh là những nhà tài trợ lớn nhất. Ngân hàng mới phản ánh mong muốn thúc đẩy đầu tư trong khu vực cũng như sự bất mãn của các thành viên có tiếng nói yếu trong WB và ADB.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất thành lập AIIB tại một hội nghị khu vực hồi năm ngoái và nước này cam kết cung cấp phần lớn trong số vốn hoạt động ban đầu là 50 tỉ USD. Trước mắt, ngân hàng mới sẽ tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng như đường sá, đường sắt, nhà máy điện và các mạng lưới viễn thông.

Lễ ký kết hôm qua diễn ra tại Bắc Kinh có sự tham dự của đại diện Ấn Độ, Bangladesh, Kazakhstan, Kuwait, Mông Cổ, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Sri Lanka, Uzbekistan, 9 quốc gia ASEAN và nước chủ nhà Trung Quốc. Reuters dẫn lời giới quan sát đánh giá vận động được Ấn Độ tham gia là một thành công của Trung Quốc và 2 nước sẽ đóng vai trò chủ lực trong ngân hàng mới.

Tuy nhiên, một số nền kinh tế lớn ở châu Á - Thái Bình Dương là Mỹ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc không có mặt. Mỹ được xem là thành viên lớn nhất của WB trong khi Nhật Bản có vị thế quan trọng trong ADB.

Hôm qua, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố nước này “lo ngại về tính chất mơ hồ của đề xuất lập AIIB” còn Chủ tịch ADB Takehiko Nakao khuyến cáo ngân hàng mới cần tuân thủ các quy chuẩn quốc tế về quản trị, tính minh bạch, môi trường và lao động. Trong khi đó, Hàn Quốc chưa cho biết có tham gia hay không nhưng Bộ Tài chính nước này đã yêu cầu Trung Quốc cân nhắc thêm về các nguyên tắc quản trị và điều hành của AIIB.

Tờ The Wall Street Journal dẫn lời ông Curtis S.Chin, cựu thành viên Hội đồng quản trị ADB, nhận định việc thành lập AIIB có thể giúp xốc lại các ngân hàng tài trợ khác. Tuy nhiên, ông cũng khuyến cáo rằng ngân hàng mới “tránh cho vay mà không quan tâm đầy đủ đến những tác động về môi trường và xã hội”.

Theo kế hoạch, AIIB dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2015. Trung Quốc hy vọng có thể nhanh chóng tăng gấp đôi vốn của AIIB lên 100 tỉ USD dù con số này vẫn khiêm tốn so với 175 tỉ USD của ADB và 220 tỉ USD của WB.

VN là thành viên đồng sáng lập AIIB

Theo nguồn tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 24.10, VN nằm trong số 21 quốc gia ký kết thành lập Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB). Một trong những mục tiêu lớn trước mắt của ngân hàng mới được cho là tập trung xây dựng hạ tầng để mở ra tuyến đường thương mại mới với châu Âu. Dự án quy mô này sẽ bắt đầu với việc xây dựng hệ thống đường sắt trực tiếp nối liền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và thủ đô Baghdad của Iraq.

Anh Vũ

Trùng Quang

>> Ngân hàng Thế giới: Kinh tế toàn cầu đang 'chuyển hướng
>> Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế ở Đông Á
>> Cảnh báo từ Ngân hàng Thế giới
>> Ngân hàng Thế giới: Tăng trưởng 2009 của Việt Nam là 6,5%

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.