Khởi động Tháng thanh niên

28/02/2016 07:11 GMT+7

Ngày 27.2, tại Vĩnh Phúc, Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức lễ khởi động Tháng thanh niên .

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Lan; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long cùng các thành viên trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn.
Trong ngày hoạt động đầu tiên, tuổi trẻ Vĩnh Phúc ra quân trồng hàng cây thanh niên với 85 cây xanh; gần 1.000 thanh niên đăng ký hiến máu nhân đạo. Hội Thầy thuốc trẻ VN phối hợp Hội LHTN VN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 700 thanh niên công nhân làm việc tại các khu công nghiệp ở TP.Vĩnh Yên...
Anh Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cho gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khănAnh Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cho gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Bà Trương Thị Mai khẳng định những thành tựu kinh tế xã hội của đất nước hôm nay có sự đóng góp to lớn của thế hệ trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của những trái tim đầy nhiệt huyết, với lý tưởng cao đẹp. Các phong trào Đoàn, Hội ngày càng thu hút đông đảo thanh niên tham gia, để lại dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng. Bà Mai cũng đề nghị các bộ, ngành, chính quyền các địa phương quan tâm tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn, Hội và tuổi trẻ cả nước triển khai thành công các nội dung hoạt động trong Tháng thanh niên.
Anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, Tháng thanh niên đề cao tính hành động của mỗi cấp bộ Đoàn, thanh niên trong tham gia tình nguyện vì cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội góp phần dựng xây đất nước. Dựa vào điều kiện lợi thế ở mỗi địa phương, tổ chức Đoàn lựa chọn công việc cụ thể, triển khai hiệu quả gắn với chủ đề của từng tuần lễ thi đua. Anh Vinh yêu cầu các cấp bộ Đoàn tổ chức học tập nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, xây dựng các giải pháp sáng tạo để chuyển tải, đưa nội dung của Nghị quyết đi vào đời sống thanh niên.
Thanh niên hiến máu tại lễ khởi động Tháng thanh niên
* Cùng ngày, tại xã Sơn Bua (huyện miền núi Sơn Tây), hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên Quảng Ngãi tham gia lễ phát động và ra quân Tháng thanh niên năm 2016 với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ngãi hành động vì cộng đồng”. Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên, thanh niên chia thành 10 cánh quân thực hiện các phần việc: khai hoang, phục hóa ruộng lúa nước, sửa chữa nhà, lợp ngói mới cho các hộ gia đình nghèo, cải tạo ao cá, làm đường bê tông nông thôn, sân bóng chuyền cho thanh niên, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn, giới thiệu việc làm.
Dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức khởi động xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp Sơn Bua. Theo quyết định phê duyệt của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Làng thanh niên lập nghiệp Sơn Bua được triển khai xây dựng từ năm 2016 - 2020, với tổng mức đầu tư hơn 55 tỉ đồng, trong đó ngân sách T.Ư hơn 40 tỉ đồng, ngân sách địa phương hơn 15 tỉ đồng. Mục tiêu của dự án là quy hoạch phát triển nông nghiệp và cơ sở hạ tầng, với tổng diện tích đất 750 ha để tiếp nhận 30 hộ gia đình thanh niên vào làng và ổn định 150 hộ tại chỗ, giải quyết việc làm cho 300 lao động thường xuyên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.