Khối ngoại bán ròng hơn 611 tỉ đồng

06/04/2016 06:14 GMT+7

Hôm qua 5.4, thị trường chứng khoán VN chứng kiến phiên bán ròng mạnh nhất của các nhà đầu tư nước ngoài trong hơn 4 năm qua.

Hôm qua 5.4, thị trường chứng khoán VN chứng kiến phiên bán ròng mạnh nhất của các nhà đầu tư nước ngoài trong hơn 4 năm qua.

Cụ thể trên sàn TP.HCM khối ngoại mua vào hơn 8,18 triệu chứng khoán với tổng trị giá 203,8 tỉ đồng. Ngược lại, khối ngoại đã bán ra hơn 19 triệu chứng khoán có tổng trị giá 815,07 tỉ đồng. Như vậy lượng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 611 tỉ đồng. Đây là mức bán mạnh nhất trong một phiên giao dịch kể từ đầu năm 2012 đến nay (mức bán ròng trong phiên cao nhất gần đây là 607 tỉ đồng vào ngày 25.3.2014).
Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục mua ròng trên sàn Hà Nội với trị giá 11,38 tỉ đồng. Việc bán ròng của khối ngoại không tác động nhiều đến giao dịch trên thị trường khi đóng cửa, chỉ số VN-Index vẫn hồi phục và tăng thêm 4,5 điểm, đạt 560,32 điểm. Tương tự chỉ số HNX-Index tăng 0,4 điểm và đạt 78,89 điểm. Tổng cộng phiên hôm qua, thị trường có 190,23 triệu chứng khoán được giao dịch thành công với tổng trị giá 2.772,5 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.