Khởi tố 2 bị can khai thác, xúc bán đất trái phép

27/12/2016 09:35 GMT+7

Trung bình mỗi ngày, nhóm này khai thác và bán được từ 30 - 70 xe tải đất (gồm đất sét làm gạch và đất san nền). Chỉ tính riêng số đất sét bán để làm gạch, nhóm này thu về gần 2,5 tỉ đồng.

Ngày 26.12, Công an TP.Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phúc (47 tuổi, ngụ xã Tiên Dược) và Nguyễn Văn Ngợi (49 tuổi, ngụ xã Đông Xuân, cùng H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội) để điều tra hành vi “vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên đất”.
Ngày 5.12, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.Hà Nội bất ngờ ập vào khu đất rộng hàng chục héc ta nằm trên địa bàn giáp ranh giữa hai xã Mai Đình và Quang Tiến (H.Sóc Sơn), phát hiện 3 máy xúc đang xúc đất đưa lên 19 chiếc xe tải để bán cho các lò nung gạch hoặc các công trình san nền.
Tại đây, danh tính người trực tiếp điều hành khai thác đất được xác định là Ngợi; còn Phúc là người phụ giúp Ngợi trong việc kinh doanh, khai thác đất trái phép.
Tại trụ sở công an, Ngợi và Phúc khai nhận năm 2013, cả hai bàn nhau thầu lại mảnh đất gần 29.000 m2 kể trên để nuôi trồng thủy sản. Đến đầu năm 2016, thấy việc khai thác tài nguyên đất đem bán thu lợi nhanh hơn, nên Phúc và Ngợi đã mua khu đất trên với giá 1,1 tỉ đồng, sau đó hút nước trong ao, rồi thuê công nhân lái máy xúc khai thác đất. Trung bình mỗi ngày, nhóm này khai thác và bán được từ 30 - 70 xe tải đất (gồm đất sét làm gạch và đất san nền). Chỉ tính riêng số đất sét bán để làm gạch, nhóm này thu về gần 2,5 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.