Sáng 21.9, Công an tỉnh Bình Định cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi hủy hoại rừng xảy ra ở tiểu khu 1, xã An Hưng (H.An Lão).

tin liên quan
Vụ phá 60 ha rừng tại Bình Định: Ai chủ mưu phải tìm cho ra'Ai chủ mưu vụ phá rừng này phải tìm cho ra. Đây là cả uy tín, danh dự của tỉnh Bình Định, là trách nhiệm của tỉnh với T.Ư, với công tác quản lý bảo vệ rừng', Chủ tịch UBND Bình Định Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
Đó là ông Phan Dễ (57 tuổi, trú thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn) và Nguyễn Văn Ri (42 tuổi, trú thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, cùng H.Hoài Nhơn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6.2017, hai nghi phạm này đã thuê một số người ở H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) và ở địa phương để chặt phá rừng trái phép tại tiểu khu 1 xã An Hưng.
Trong một diễn biến có liên quan, ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, cho biết đơn vị này đã tạm giữ, vận chuyển 28 ster gỗ củi và 26 m3 khối gỗ được phát hiện tại một nhà máy dăm gỗ ở xã Hoài Sơn về trụ sở để điều tra.
Số gỗ này không có giấy tờ hợp pháp, được nghi là khai thác trái phép tại khu vực hơn 60 ha rừng bị chặt phá ở xã An Hưng.

tin liên quan
Khởi tố vụ án phá hơn 43 ha rừng tự nhiên tại Bình ĐịnhChi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án chặt phá hơn 43 ha rừng tại H.An Lão, sẽ chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Bình Định để thực hiện các bước điều tra, tố tụng tiếp theo.
“Đầu tiên, có 4 hay 5 người đến nhận số gỗ nói trên. Đến chiều 19.9, chỉ còn 2 người nhận là chủ gỗ, gồm chủ của doanh nghiệp sở hữu nhà máy dăm gỗ và một người dân địa phương. Trong đó, chủ doanh nghiệp nhận hơn 5 m3 gỗ, còn lại là một người dân ở địa phương tên Đoàn Xa. Vậy số gỗ mà ông Đoàn Xa sở hữu trái phép đã vượt khung xử lý hành chính, có thể khởi tố được. Chúng tôi sẽ chuyển vụ này sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra”, ông Dũng nói.