Khởi tố 4 đối tượng sản xuất thực phẩm chức năng giả tại Hà Nội

Trần Cường
Trần Cường
06/07/2021 11:24 GMT+7

Công an H.Đông Anh (Hà Nội) vừa khởi tố 4 nam nữ thanh niên sản xuất thực phẩm chức năng giả với số lượng lớn.

Trưa 6.7, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Đông Anh (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Quân (19 tuổi, quê xã Hòa Lạc, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh), Nguyễn Bá Tuấn (22 tuổi, quê xã Yên Đồng, H.Ý Yên, Nam Định), Nguyễn Thị Thêm (22 tuổi, quê tại xã Quang Trung, H.Kiến Xương, Thái Bình) và Trịnh Xuân Quỳnh (22 tuổi, trú xã Yên đồng, H.Ý Yên, Nam Định) để làm rõ hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia” quy định tại điều 193 bộ luật Hình sự 2015.
Trước đó, ngày 21.6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an H.Đông Anh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan kiểm tra một cơ sở tại thôn Lại Đà (xã Đông Hội, H.Đông Anh) thì phát hiện Tuấn, Quân, Thêm đang đóng gói một số loại hàng hóa có dấu hiệu giả mạo, gồm: kem chống nắng trang điểm nhãn hiệu NIEL, lăn khử mùi cơ thể mang nhãn hiệu Sción, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe mang nhãn hiệu Đào Thi, thuốc giảm cân nhãn hiệu BASCHI, sản phẩm Cần tây mật ong, dung dịch vệ sinh Ric Skin...
Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có hơn 20.000 sản phẩm các loại. Công an H.Đông Anh đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa này để xác minh, làm rõ.
Qua kết quả giám định, trước mắt, Công an H.Đông Anh xác định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe mang nhãn hiệu Đào Thi cơ quan Công an thu được là giả.
Công an H.Đông Anh xác định Tuấn, Thêm, Quân và Quỳnh đã có hành vi sản xuất hàng giả làm thực phẩm, đã thu giữ các loại máy móc dùng để sản xuất hàng giả của nhãn hiệu Đào Thi.
Công an huyện Đông Anh đang điều tra mở rộng, xử lý nhóm thanh niên nam nữ này theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.