Khởi tố, bắt giam 3 nghi phạm đột nhập, khống chế chủ nhà, cướp tài sản

06/12/2017 16:57 GMT+7

Bà Đèo nghe tiếng động nên thức dậy, vừa mở cửa phòng thì bị Vạng, An dùng dao khống chế, trói nạn nhân, nhét giẻ vào miệng nạn nhân rồi lục lọi cướp tiền, vàng, ĐTDĐ

Ngày 6.12, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ô Môn (TP.Cần Thơ) cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Trương Thanh Tâm (20 tuổi), Lê Văn Vạng (25 tuổi) và Dương Tuấn An (24 tuổi, cùng ngụ P.Trường Lạc, Q.Ô Môn) để tiếp tục điều tra về hành vi “cướp tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, cả 3 nghi phạm trên đã dùng dao khống chế bà Võ Thị Đèo (60 tuổi, ngụ cùng P.Trường Lạc) để cướp tiền, vàng và điện thoại vào rạng sáng 15.10. Cả ba nghi phạm bị bắt khẩn cấp vào ngày 30.11
Tại cơ quan điều tra, cả 3 khai nhận: Tối 14.10, Vạng, An và Tâm trong lúc uống cà phê đã bàn nhau đi cướp tài sản để lấy tiền mua ma túy đá về sử dụng.
Biết bà Đèo ở nhà một mình, cả 3 bàn bạc tìm cách đột nhập vào nhà bà Đèo. Rạng sáng 15.10, khi cả nhóm đến nhà bà Đèo, Tâm đưa cho Vạng, An khẩu trang bịt mặt, găng tay y tế, sau đó Vạng, An đột nhập vào nhà bà Đèo.
Lúc này, bà Đèo nghe tiếng động nên thức dậy, vừa mở cửa phòng thì bị Vạng, An dùng dao khống chế, trói nạn nhân, nhét giẻ vào miệng nạn nhân rồi lục lọi cướp tiền, vàng, ĐTDĐ.
Đến rạng sáng cùng ngày (15.10), bà Đèo tự cởi được dây trói, ra ngoài kêu cứu, sau đó đến cơ quan công an trình báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.