Khởi tố bị can đưa người vượt biên trái phép

05/11/2020 08:16 GMT+7

Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) ra quyết định khởi tố A Thành về tội 'tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép'. Đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính những người có ý định vượt biên trái phép.

Ngày 4.11, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) đã ra quyết định khởi tố A Thành (32 tuổi, ngụ xã Bờ Y, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) về tội “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính các đối tượng có ý định vượt biên trái phép.
Trước đó, chiều 2.11, Tổ tuần tra của Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã mật phục, phát hiện, bắt giữ 3 người đi trên 2 xe máy lưu thông theo hướng từ Việt Nam sang Lào, cách đường biên giới khoảng 300 m, gồm: A Thành, Trần Anh Vũ (41 tuổi, quê ở H.Tây Sơn, Bình Định; thường trú tại xã Đắk Ang, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) và Bùi Văn Hà (36 tuổi, ngụ xã Cẩm Duệ, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
Qua đấu tranh, Vũ và Hà khai nhận A Thành là người có hành vi tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép sang Lào để tìm việc làm, với tiền công dẫn dắt 1 triệu đồng/người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.