Khởi tố bổ sung tội danh đối với vợ chồng Phạm Tiến Dũng

11/07/2006 00:17 GMT+7

Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố bổ sung đối với hai bị can Phạm Tiến Dũng, nguyên Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch PMU 18 và vợ Dũng là Lê Thị Thanh Hòa, Phó trưởng phòng PID 6. Phạm Tiến Dũng bị khởi tố bổ sung về tội "tham ô" và "lạm dụng" chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản; Lê Thị Thanh Hòa bị khởi tố bổ sung tội "tham ô".

Trước đó, Phạm Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “đưa hối lộ” và Lê Thị Thanh Hòa bị khởi tố (cho tại ngoại) về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”. Tài liệu điều tra cho thấy, vợ chồng Dũng, Hòa đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để hợp lý hóa các khoản chi, bòn rút tiền của Nhà nước bằng các chứng từ khống. Hòa cũng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của Nhà nước từ việc lập các hợp đồng ma hoặc ăn chênh lệch số  tiền rất lớn từ việc thuê nhà, thuê văn phòng, thuê xe cho các chuyên gia tư vấn giám sát là người nước ngoài. Lê Thị Thanh Hòa đã nộp lại gần 500 triệu đồng cho cơ quan điều tra.

Cơ quan chức năng cũng đã phát hiện thông tin khá bất ngờ: ngay cả một số phòng tại trụ sở PMU 18 cũng được đem cho thuê, ước tính số tiền cho thuê lên đến hơn 6 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đang làm rõ dấu hiệu móc nối chia chác số tiền thuê văn phòng PMU18 liên quan đến một số cán bộ tại PMU 18. Trước đó, Vũ Mạnh Tiên, nguyên Phó chánh văn phòng PMU 18 bị khởi tố bổ sung về tội “tham ô tài sản” vì chiếm đoạt 280 triệu đồng từ tiền cho thuê xe ô tô nhưng không nộp vào ngân quỹ PMU 18.

K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.