Khởi tố Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận

08/03/2016 16:17 GMT+7

Lúc 15 giờ 8.3, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã đến trụ sở Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận (4 Nguyễn Tri Phương, TP.Phan Thiết) đọc lệnh khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chí Khanh (tức Khánh Chi).

Lúc 15 giờ 8.3, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã đến trụ sở Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận (4 Nguyễn Tri Phương, TP.Phan Thiết) đọc lệnh khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chí Khanh (tức Khánh Chi).

Trụ sở Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận, nơi ông Khanh làm Chủ tịch - Ảnh: Quế HàTrụ sở Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận, nơi ông Khanh làm Chủ tịch - Ảnh: Quế Hà
Quyết định khởi tố đã được Viện KSND tỉnh Bình Thuận phê chuẩn. Theo đó, ông Nguyễn Chí Khanh bị khởi tố bị can về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế”. Ông Khanh được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, cuối tháng 12.2015, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã khởi tố vụ án cố ý làm trái tại Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận.
Theo cơ quan CSĐT, ông Nguyễn Chí Khanh đã lợi dụng chính sách hỗ trợ ngân sách nhà nước trong sáng tác nghệ thuật, cấu kết với kế toán trưởng Nguyễn Thị D. (đã chết trong khi vụ án đang điều tra) làm giả chứng từ để rút ruột hàng trăm triệu đồng của Nhà nước.
Sau khi có kết luận thanh tra của tỉnh, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đề nghị chuyển cho cơ quan CSĐT.
Ông Khanh từng bị đình chỉ chức vụ 3 tháng, sau đó lại được phục hồi.
Hiện nay, ông Khanh đã bị 9/10 Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận biểu quyết phải từ chức để tiến hành đại hội nhiệm kỳ mới.
Sau khi tống đạt quyết định khởi tố, Cơ quan CSĐT đã phát giấy triệu tập ông Khanh vào ngày 9.3 để tiếp tục lấy cung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.