Khởi tố cụ ông 72 tuổi vì chế tạo thuốc nổ

21/01/2015 18:40 GMT+7

(TNO) Công an huyện Thanh Oai (Công an thành phố Hà Nội) cho biết ngày 21.1 đã hoàn tất hồ sơ điều tra vụ mua bán, chế tạo trái phép vật liệu nổ và tống đạt quyết định bắt tạm giam Nguyễn Đình Tráng (32 tuổi) về hành vi “Mua bán trái phép vật liệu nổ”.

(TNO) Công an huyện Thanh Oai (Công an thành phố Hà Nội) cho biết ngày 21.1 đã hoàn tất hồ sơ điều tra vụ mua bán, chế tạo trái phép vật liệu nổ và tống đạt quyết định bắt tạm giam Nguyễn Đình Tráng (32 tuổi), ngụ xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội về hành vi “Mua bán trái phép vật liệu nổ”.

nguyen-dinh-trangTráng tại cơ quan công an - Ảnh: Nam Anh
Liên quan tới vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa đã khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Lệ (72 tuổi), ngụ xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, là nghệ nhân làm pháo, điều tra về hành vi “Chế tạo trái phép vật liệu nổ”. Tuy nhiên, do điều kiện tuổi cao sức yếu, ông Lệ được tại ngoại.
Trước đó, quá trình trinh sát, Công an huyện Thanh Oai đã phát hiện, bắt quả tang Tráng đang mua 1.000 tờ kíp giấy, bên trong có chứa hỗn hợp hạt thuốc nổ.
Tại trụ sở công an, Tráng khai nhận được một người sinh sống ở khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La nhờ đặt mua số kíp giấy chứa hỗn hợp hạt thuốc nổ kể trên. Do biết ông Lệ từng là nghệ nhân làm pháo nên Tráng đã liên hệ mua kíp giấy chứa hạt thuốc nổ với giá 6.500 đồng/tờ.
Ông Lệ khai nhận, sau khi nhận lời Tráng, ông đã dùng số thuốc pháo còn cất giữ để chế tạo 1.000 tờ kíp giấy chứa hỗn hợp hạt thuốc nổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.