Khởi tố cựu Phó chủ tịch Đà Nẵng cùng 4 người khác liên quan Vũ 'nhôm'

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
19/03/2019 08:05 GMT+7

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa nghỉ hưu khoảng 3 tháng, đã bị Bộ Công an khởi tố cùng với 4 người khác vì liên quan đến vụ án của Vũ “nhôm” . Họ đã có những sai phạm gì?

*  Bán đất không qua đấu giá và thâu tóm đất vàng
 

Bán đất không qua đấu giá

Theo tài liệu PV Thanh Niên có được, trong 31 dự án nhà công sản đang bị Bộ Công an điều tra giai đoạn từ năm 2014 trở về trước, ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng giai đoạn 2002 - 2012; nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng) đã có nhiều sai phạm trong việc bán các lô nhà, đất công sản gây thất thoát ngân sách nhiều tỉ đồng.
Với cách thức thuê đất công sản và “tiến đến” mua không qua đấu giá, nhiều lô đất đã lọt vào tay Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) dưới sự tham mưu của Công ty quản lý nhà Đà Nẵng và Sở Xây dựng (do ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm giám đốc).
Tại kết luận thanh tra về việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác trên địa bàn TP.Đà Nẵng vừa được công bố, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã điểm danh Công ty TNHH Minh Hưng Phát (của Vũ “nhôm”).
Cụ thể, kiểm tra cơ sở nhà đất bán lại cho bên thuê, TTCP phát hiện 2 cơ sở nhà đất theo quy định phải tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, song TP.Đà Nẵng đã ký hợp đồng cho thuê và ngay sau đó làm thủ tục bán lại cho bên thuê là Công ty Minh Hưng Phát với cơ sở đất 47 Nguyễn Thái Học và 2 Hải Phòng.
Khu nhà, đất địa chỉ 2 Hải Phòng có vị trí 2 mặt tiền, diện tích 155,8 m2; năm 2009, Công ty TNHH Minh Hưng Phát xin mua ngôi nhà sau 8 tháng thuê.
UBND TP.Đà Nẵng đã giao Sở Xây dựng họp hội đồng bán đấu giá nhà công sản xác định giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất. Sở Xây dựng phối hợp các ngành tiến hành kiểm định, xác định chất lượng nhà, vị trí đất tại số 2 Hải Phòng; UBND TP đồng ý áp dụng hệ số sinh lợi về đất tại nhà đất ở địa chỉ này là 1,4.
Tháng 1.2010, UBND TP phê duyệt giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất hơn 3,3 tỉ đồng cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát. Với việc mua bán này, công ty đã không sử dụng đúng như cam kết về công năng.
[VIDEO] Vì sao Phó chủ tịch Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm” bị khám xét nhà?
Tương tự nhà, đất số 47 Nguyễn Thái Học được thu hồi từ Công ty dược - thiết bị y tế Đà Nẵng vào năm 2008. Căn nhà này được bán cho công ty của Vũ “nhôm” với giá hơn 4,2 tỉ đồng.
Theo kết luận của TTCP, cả 2 căn nhà trên được bán cho bên thuê không qua đấu giá là vi phạm luật Đất đai. Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đã hợp thức hóa nhà đất công sản thông qua hình thức bán chỉ định, gây thất thu lớn cho ngân sách TP...

“Bắt tay” thâu tóm đất vàng

Liên quan đến vụ án Vũ “nhôm”, ông Lê Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP cung ứng tàu biển Đà Nẵng) cũng bị Bộ Công an khởi tố đợt này.
Theo tài liệu PV Thanh Niên có được, công ty này dưới sự điều hành của ông Lê Anh Tuấn đã có nhiều thương vụ mua bán đất đai gây thiệt hại cho ngân sách hàng chục tỉ đồng. Chẳng hạn, cơ sở nhà đất số 34 Bạch Đằng (có diện tích 1.421,7 m2), UBND TP xác định giá trị tiền sử dụng đất thấp hơn nhiều so với cơ sở nhà đất có vị trí, diện tích tương tự.
Cụ thể, tại cơ sở đất số 5 Trần Phú, giá trị quyền sử dụng đất xác định hơn 51,3 triệu đồng/m2. Trong khi đó ở số 34 Bạch Đằng có vị trí tương tự số 5 Trần Phú, thậm chí đắc địa hơn nhưng tại quyết định ngày 6.11.2008, UBND TP xác định giá trị tiền sử dụng đất cho Công ty CP cung ứng tàu biển là hơn 18,3 triệu đồng/m2. Như vậy, khu đất 34 Bạch Đằng đã bị làm giảm số tiền sử dụng đất phải nộp gần 47 tỉ đồng.
Liên quan đến công ty này, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, tháng 10.2006, UBND TP.Đà Nẵng có công văn đồng ý cho công ty tiếp tục ký hợp đồng thuê khu đất có diện tích 1.331,4 m2 tại số 20 Bạch Đằng với thời hạn 5 năm. Tháng 2.2008, công ty này có văn bản xin chuyển quyền sử dụng đất tại số 20 Bạch Đằng và được UBND TP đồng ý chủ trương bán nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
Theo đề nghị của Công ty quản lý nhà và Sở Tài chính, UBND TP thống nhất giảm hệ số sinh lợi để tính giá trị bán nhà tại khu đất từ hệ số 2,0 (hơn 34,6 tỉ đồng) xuống còn 1,3 (hơn 22,8 tỉ đồng). Tuy nhiên, đến ngày 21.7.2009, Công ty cung ứng tàu biển có tờ trình đề nghị xin đổi tên người nhận quyền sử dụng đất tại 20 Bạch Đằng cho cá nhân ông N.Q.T (em vợ Vũ “nhôm”) với lý do công ty và ông T. có liên danh hợp tác để đầu tư.
Theo quy định, việc Công ty cung ứng tàu biển được giảm hệ số sinh lợi và tính lại giá trị mà không thông qua HĐND cùng cấp là không đúng quy định; làm lợi trực tiếp cho ông T. gần 12 tỉ đồng.
Việc giảm 10% giá trị quyền sử dụng đất cũng không đúng quy định do người nhận chuyển nhượng và nộp tiền là ông T., gây thất thoát ngân sách nhà nước với số tiền gần 2,3 tỉ đồng...
Ngoài ra, thông qua các biên lai thu tiền, toàn bộ số tiền được nộp vào ngân sách để nhận chuyển quyền sử dụng đất tại số 20 Bạch Đằng là do ông T., Vũ “nhôm” và bà N.T.P.N thực hiện. Trên thực tế, Vũ “nhôm” là người đứng sau, mượn danh nghĩa Công ty cung ứng tàu biển để hợp thức hóa cho việc mua nhà công sản mà không qua đấu giá dưới sự giúp sức của các bị can đã nêu.
Khởi tố 5 bị can
Ngày 18.3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) cho biết trong 2 ngày 17 - 18.3, Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can liên quan đến những sai phạm của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm).
Cụ thể, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, trú tại P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại điều 219 và điều 229 bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015.
Bộ Công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với 2 bị can Phan Xuân Ít (65 tuổi, nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng), Lê Anh Tuấn (60 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP cung ứng tàu biển Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại điều 219 BLHS năm 2015.
Đồng thời, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Đình Thống (65 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty quản lý và khai thác đất Đà Nẵng) về hành vi “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại điều 229 BLHS năm 2015; khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phan Minh Cương (48 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH I.V.C, Tổng giám đốc Công ty CP xây dựng 79) về hành vi “vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại điều 219 BLHS năm 2015.
Việc khởi tố 5 bị can nhằm thực hiện điều tra, giải quyết các vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, do Vũ “nhôm” và đồng phạm thực hiện.
Hôm qua 18.3, tại TP.Đà Nẵng, CQĐT đã khám xét nhà của ông Nguyễn Ngọc Tuấn và ông Nguyễn Đình Thống.
T.Sơn - H.Sơn - N.Tú - H.Đạt
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.