Khởi tố đối tượng vận chuyển pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam

07/12/2017 14:33 GMT+7

Đồn biên phòng Bát Xát đã khởi tố vụ án hình sự điều tra về vụ vận chuyển pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam.

Sáng nay 7.12, đại úy Tạ Văn Tuân, Đồn trưởng Đồn biên phòng Bát Xát (Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến đối tượng vận chuyển pháo nổ từ Trung Quốc vượt biên giới vào Việt Nam.
Đối tượng trong vụ án này là Nông Thị Khâm (35 tuổi), người dân tộc Tày, trú tại tổ 12 phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Trước đó vào lúc 17 giờ ngày 5.12, tại khu vực bờ sông biên giới thuộc thôn 3, xã Bản Vược, H.Bát Xát tổ tuần tra Đồn biên phòng Bát Xát đã phát hiện và bắt giữ Nông Thị Khâm đang vận chuyển pháo nổ vượt biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 6 khối hình trụ tròn, mỗi bánh pháo dài 10 m và nặng 23,2 kg.
Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nông Thị Khâm khai nhận trước đó đã vượt biên giới sang Trung Quốc mua số pháo trên và tìm cách đưa về Việt Nam bán kiếm lời.

tin liên quan

Căng sức chống pháo lậu
Đến hẹn lại lên, cứ đến những tháng cuối năm nhiều lực lượng tại Khu kinh tế thương mại Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) lại căng sức chống nạn vận chuyển pháo lậu...
Cũng theo đại úy Tạ Văn Tuân, tang vật thu giữ được lấy mẫu đưa đi giám định tại Viện khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an và được kết luận đây là pháo nổ. Căn cứ vào kết quả này, Đồn biên phòng Bát Xát đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục mở rộng điều tra.
Theo Bộ đội biên phòng Lào Cai, dịp gần Tết nguyên đán hàng năm, hoạt động lén lút vận chuyển pháo nổ trái phép trên tuyên biên giới Việt Trung càng diễn biến phức tạp. Trước đó, ngày 23.10, Đồn biên phòng Bản Lầu đã bắt giữ và khởi tố 3 đối tượng về hành vi vượt biên và vận chuyển trái phép nhiều loại pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam.
Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã có chỉ đạo tăng cường lượng lượng tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến để chặn bắt các đối tượng vượt biên trái phép vận chuyển pháo nổ và phát hiện các hành vi gian lận thương mại trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.